Quảng Nam: Xảy ra trận động đất cường độ 2,8 tại huyện Bắc Trà My

Sáng nay, 17/2, một trận động đất cường độ 2,8 đã xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là trận động đất thứ 7 được ghi nhận và công bố từ đầu năm 2020 đến nay.
Quảng Nam: Xảy ra trận động đất cường độ 2,8 tại huyện Bắc Trà My ảnh 1Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Nguồn: Viện VLĐC)

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết vào hồi 5 giờ 22 phút sáng nay, 17/2, một trận động đất cường độ 2,8 đã xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trận động đất này xảy ra ở vị trí có tọa độ (15,292 độ vĩ Bắc và 108,193 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo nhận định của Viện Vật lý địa cầu, đây là trận động đất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực. Dù vậy, các chuyên gia vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 38 phút, ngày 14/2, một trận động đất có cường độ 2,5 đã xảy ra tại khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Trận động đất này xảy ra ở vị trí có tọa độ (20,941 độ vĩ Bắc và 104,841 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

[COVID-19 - "Phép thử" với chính phủ và giới doanh nghiệp toàn cầu]

Cùng ngày, một trận động đất khác có cường độ 2,8 cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 7 trận động đất nhỏ, được Viện Vật lý địa cầu ghi nhận và cập nhật lên hệ thống.

Trong đó, riêng tỉnh Sơn La đã xảy ra 2 trận động đất, với cường độ cao nhất là 2,6 xảy ra trong ngày 3/1 tại khu vực huyện Thuận Châu. 5 trận động đất còn lại xuất hiện tại các tỉnh gồm: Quảng Nam, Quảng Ninh, Điện Biên, Thanh Hóa, Cao Bằng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục