Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Trung Quốc vượt 1.600 người

Tính đến hết ngày 15/2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 139 ca tử vong vì dịch COVID-19, đưa tổng số ca tử vong do bệnh này tại Trung Quốc vượt 1.600 người.
Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Trung Quốc vượt 1.600 người ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông quốc tế dẫn thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sáng sớm 16/2 đưa tin tính đến hết ngày 15/2, tỉnh này ghi nhận thêm 139 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra, đưa tổng số ca tử vong do bệnh này tại Trung Quốc vượt 1.600 người.

Trước đó, theo Ủy ban Y tế Trung Quốc, tính đến hết ngày 14/2, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.523 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 (nCoV).

Bên ngoài Trung Quốc có 3 ca tử vong, gồm ở Hong Kong, Philippines và Pháp.

[Dịch COVID-19 (nCoV): Ghi nhận thêm những diễn biến phức tạp mới]

Như vậy, với 139 ca mới được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc ngày 15/2 (bằng con số ngày 14/2), tại Trung Quốc đã có 1.662 người tử vong do nCoV.

Cũng theo thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tính đến hết ngày 15/2, tỉnh này ghi nhận 1.843 ca nhiễm bệnh mới, đưa tổng số ca nhiễm nCoV tại Hồ Bắc lên 56.249 ca và con số này trên toàn Trung Quốc vượt 68.000 ca.

Dự kiến, Ủy ban Y tế Trung Quốc sẽ công bố thông tin cập nhật tình hình trên toàn Trung Quốc sau 7 giờ sáng 16/2 theo giờ Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục