NATO mời OSCE giám sát cuộc tập trận 'khủng' 40.000 binh sĩ

Ngày 21/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết đã mời tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), bao gồm Nga, giám sát cuộc tập trận sắp tới có tên Trident Juncture 2018 diễn ra tại Na Uy.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cuộc tập trận dự kiến mở màn ngày 25/10 và kết thúc 7/11, với sự tham gia của khoảng 40.000 binh lính đến từ 31 quốc gia.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh điều quan trọng là liên minh phải tổ chức các cuộc tập trận một cách minh bạch và thông báo cho các bên liên quan, chẳng hạn như Nga. Về phần mình, Moskva cũng đánh giá cao việc được thông báo.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc NATO triển khai lực lượng và tập trận gần biên giới nước này, đồng thời lên án rằng đây là những hành động mang tính khiêu khích và có thể dẫn đến bất ổn trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

 

Kim Chung (TTXVN)
Iran tập trận không quân tại vùng Vịnh
Iran tập trận không quân tại vùng Vịnh

Ngày 21/9, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung tại vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN