Đức tin tưởng Trung Quốc nhất định chiến thắng dịch bệnh COVID-19

Thủ tướng Đức Merkel cho biết sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và tích cực thúc đẩy hợp tác hai nước.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang mạng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 13/2 (giờ Đức), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Hiện tại, công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh đã đạt được kết quả, số lượng chẩn đoán được xác nhận có xu hướng giảm, cho thấy dịch bệnh đang được kiểm soát. Số lượng người nhiễm bệnh được chữa khỏi gia tăng, cho thấy bệnh có thể chữa được.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, trước hết, Trung Quốc cam kết bảo vệ sức khỏe của người dân Trung Quốc, đồng thời nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu.

Theo ông, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng, đủ tự tin để chiến thắng dịch bệnh, và vượt qua những khó khăn tạm thời do dịch bệnh gây ra, đồng thời cố gắng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay.

[Dịch COVID-19: Huyết tương người khỏi bệnh có kháng thể giúp điều trị]

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Đức có thái độ bình tĩnh và hợp lý đối với dịch bệnh này, coi trọng các đề xuất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nỗ lực duy trì trao đổi bình thường giữa Trung Quốc và Đức.

Ông tin rằng trải qua dịch bệnh này, sự tin cậy và hợp tác giữa Trung Quốc và Đức càng được tăng cường. Ông cũng bày tỏ Trung Quốc hoan nghênh Thủ tướng Merkel tiếp tục thăm Trung Quốc trong năm nay.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel cho biết sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và tích cực thúc đẩy hợp tác hai nước.

Trong xây dựng mạng 5G, Đức mong muốn hai bên cùng mở cửa thị trường và sẽ không loại trừ các công ty đặc thù của nhau.

Đức mong muốn EU và Trung Quốc sẽ hợp tác để đẩy nhanh quá trình đàm phán về Hiệp định đầu tư giữa EU và Trung Quốc.

Bà cho biết, Đức coi trọng vai trò quan trọng của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực đồng thời sẵn sàng tăng cường trao đổi, phối hợp với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục