Quảng Nam phát hiện đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay

Đề nghị truy tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam, thu giữ 2 bánh heroin và 190 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng CSĐT tội phạm ma túy Công an Quảng Nam vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam, thu giữ 2 bánh heroin và 190 viên ma túy tổng hợp.

Chú thích ảnh
Bộ ba” mua bán ma túy với số lượng lớn

Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình, kết hợp thông tin của lực lượng Phòng chống ma túy thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phản ánh một số đối tượng cung cấp ma túy tại các bãi vàng thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam đã khẩn trương xác minh, điều tra, sàng lọc đối tượng ngay từ tháng 9/2017.
 

Với quyết tâm không để cho ma túy xâm nhập vào Quảng Nam, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần; lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy (CSPCMT) Công an Quảng Nam đã tập trung lực lượng vào cuộc điều tra. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng CSPCMT đã xác định được các đối tượng liên quan đến đường dây này.

Theo dự báo, các đối tượng sẽ gom tiền để mua hàng với số lượng lớn bán trong dịp Tết Nguyên đán để kiếm lời, Phòng CSPCMT triển khai kế hoạch phối hợp với Phòng 9 Cục CSPCMT tại Đà Nẵng triển khai các biện pháp công tác và tổ chức lực lượng mật phục, đón lõng và bắt đối tượng vận chuyển ma túy khi chúng vừa đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 5/2/2018, tại QL1A đoạn trạm CSGT Thăng Bình (xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam), tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam phối hợp với lực lượng PCMT Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Phòng 9 Cục CSPCMT cùng với Phòng CSGT Công an Quảng Nam đã dừng và kiểm tra hành chính xe khách Sơn Hà BKS 37B - 000.97 chạy hướng Bắc - Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện trong túi xách của một người đàn ông khai tên Trương Xuân Hùng (SN 1964; trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam) có 2 bánh heroin và 190 viên ma túy tổng hợp. Hùng khai nhận mua từ Nghệ An đem về Quảng Nam để bán lại. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Xuân Hùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận mua bán ma túy từ một số đối tượng phía Bắc đưa về Quảng Nam bán kiếm lời và dùng cho bản thân. Hùng có hệ thống “chân rết” rất chặt chẽ với hàng loạt đối tượng tội phạm ma túy hoạt động trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Quảng Nam.

Ngay sau khi bắt đối tượng Hùng, ngày 6/2, lực lượng CSPCMT đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Xá (Sinh năm 1968, trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Xá là đồng phạm với đối tượng Hùng, giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức hoạt động của đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn Quảng Nam, đặc biệt cung cấp cho các đối tượng nghiện tại các bãi vàng. Xá là đối tượng đã có tiền án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù năm 2014.

Ban đầu Xá không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên bằng những chứng cứ sắc bén, cuối cùng Nguyễn Văn Xá phải cúi đầu nhận tội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình với vai trò của kẻ cầm đầu.

Từ kết quả đấu tranh, xác minh lời khai của nhiều đối tượng khác, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Tường (Sinh năm 1976, trú xã Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra, Đỗ Trọng Tường đã thừa nhận toàn bộ hành vi bán ma túy của mình và khai nhận bắt đầu bán ma túy từ đầu tháng 12/2017 đến ngày Nguyễn Văn Xá bị bắt, Tường bán ma túy cho rất nhiều người, nguồn gốc ma túy để bán là do Nguyễn Văn Xá đưa cho Tường để Tường bán; tiền lời thì Tường hưởng, tiền vốn Tường đưa lại cho Xá.

Đây là đường dây mua bán ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Ngoài đề nghị truy tố 3 đối tượng Trương Xuân Hùng, Nguyễn Văn Xá và Đỗ Trọng Tường để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, Cơ quan điều tra cũng đã đề nghị và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 20 trường hợp khác.

Theo Dân Trí
Mua đi bán lại ma túy, hai đối tượng lĩnh án hơn 20 năm tù
Mua đi bán lại ma túy, hai đối tượng lĩnh án hơn 20 năm tù

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Ngân Văn Nguyễn (sinh năm 1983) và Phạm Bá Nhì (sinh năm 1996) cùng trú tại bản Ta Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN