Cảnh sát giao thông gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Chiếc xe ô tô do một Đại úy CSGT huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) điều khiển đã va chạm với xe máy của ông Tường chở theo bà Mới. Hậu quả, hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Chiều 21/9, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm 20/9 tại đường ĐT 750 (ấp Định Phước, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) giữa xe ô tô do Đại úy Lê Thanh Vũ (đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng) điều khiển và xe máy của người dân khiến ông Nguyễn Thế Tường (Sinh năm 1957) và bà Phù A Mới (Sinh năm 1965, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) tử vong.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 19 giờ 30, Đại úy Lê Thanh Vũ điều khiển xe ô tô BKS 61C – 321.94 từ Công an huyện Dầu Tiếng về nhà tại xã An Lập.

Khi xe của Đại úy Vũ chạy trên đường ĐT 750 đến đoạn qua ấp Định Phước (xã Định Hiệp) đã gây tai nạn cho xe máy BKS 61H1 – 342.75 do ông Nguyễn Thế Tường điều khiển chở bà Phù A Mới đang chạy phía trước.

Bị xe ô tô lao từ phía sau tông tới, ông Tường và bà Mới bị hất văng lên nắp capô ô tô rồi rơi xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân biến dạng hoàn toàn, xe ô tô do Đại úy Lê Thanh Vũ điều khiển cũng hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là Đại úy Vũ điều khiển xe ô tô thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí
 2 người tử vong trong tai nạn giữa xe máy và xe khách
2 người tử vong trong tai nạn giữa xe máy và xe khách

Khoảng 10 giờ ngày 19/9, trên Tỉnh lộ 489 gần cầu Nam Điền, đoạn qua xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN