Bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018

Trong ba ngày 19 - 21/9, tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì cho 3 thí sinh. Ảnh: Thế Duyệt /TTXVN

Đây là lần thứ ba, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực, toàn quốc. 

Tham dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi lần này có 51 thí sinh của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Ninh Bình trở ra. Các thí sinh là giảng viên chuyên trách và kiêm chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Trong đó có 23 thí sinh nam (45,1%), 28 thí sinh nữ (54,9%); thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1964, thí sinh ít tuổi nhất sinh năm 1990.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì cho 3 thí sinh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Mỗi giảng viên tham dự Hội thi đã lựa chọn giảng một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành, tập trung vào các chương trình: Học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng chuyên đề; sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội thi tập trung vào ba nội dung, đồng thời là ba kỹ năng quan trọng cần có đối với người giảng viên lý luận chính trị giỏi: Soạn giáo án; thuyết trình và kỹ năng ứng xử (trả lời câu hỏi). Sau phần thi, mỗi thí sinh có nhận xét của Ban Giám khảo đánh giá những mặt đạt và chưa đạt của thí sinh đó.

Kết quả Hội thi, 100% thí sinh đạt kết quả loại khá trở lên. 100% thí sinh đạt điểm giáo án, điểm giảng bài và trả lời câu hỏi đều từ 8 điểm trở lên. Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 12 giải Khuyến khích, 5 giải phong cách cho các thí sinh đạt giải. Trong đó, đồng chí Phạm Thị Minh Chính, Ban Tuyên giáo huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đạt giải Nhất cuộc thi.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi nhận định, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi hoàn thành chương trình, mục tiêu đề ra. Hội thi đã làm sâu sắc thêm việc thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đây cũng là bước cụ thể hóa nhằm nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh, hiệu quả, sức lan tỏa của Hội thi là tích cực. Hội thi không những là cơ hội, nơi để các giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thuộc tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh khu vực phía Bắc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn giúp ban tổ chức, ban chỉ đạo Hội thi thấy được những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức rút kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. Kết quả thi lần này tạo cơ sở cho Ban Tuyên giáo tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy chính trị cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong toàn quốc. 

Trên cơ sở kết quả Hội thi, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Bắc tiếp tục quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần tiếp tục duy trì thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và quần chúng ưu tú từ cơ sở...

Nguyễn Công Hải (TTXVN)
Bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn cho các bí thư cấp huyện và tương đương
Bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn cho các bí thư cấp huyện và tương đương

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, lớp thứ hai năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN