Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Phần Lan

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan; mong muốn được đón nhiều đoàn cấp cao Phần Lan sang thăm Việt Nam thời gian tới.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm cho Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan kiêm nhiệm Cộng hòa Estonia Đặng Thị Hải Tâm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm cho Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan kiêm nhiệm Cộng hòa Estonia Đặng Thị Hải Tâm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 12/2, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan, kiêm nhiệm nước Cộng hòa Estonia Đặng Thị Hải Tâm đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö.

Tiếp xã giao sau lễ trình thư ủy nhiệm, Tổng thống Niinistö đã khen ngợi cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan cần cù, chăm chỉ và có những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng, ổn định kinh tế-xã hội Phần Lan, góp phần không nhỏ thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Niinistö cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp sau chuyến thăm Việt Nam năm 2010 trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được và hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua.

Tổng thống mong muốn tạo thêm đột phá trong hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt trong bối cảnh Nghị viện châu Âu vừa phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Việt Nam (EVFTA và EVIPA).

Tổng thống Niinistö cho biết các doanh nghiệp Phần Lan rất quan tâm tới thị trường Việt Nam, hiện đã có hơn 100 doanh nghiệp của nước này hoạt động ở Việt Nam, đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Phần Lan kinh doanh ở Việt Nam.

[Phần Lan coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam]

Tổng thống cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát huy các hợp tác sẵn có, mở ra các phương hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp.

Tổng thống Niinistö bày tỏ sự tin tưởng rằng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Niinistö, thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong năm qua.

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, bày tỏ mong muốn được đón nhiều đoàn cấp cao Phần Lan sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ cam kết nỗ lực đưa quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng, phát huy nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục