Video Nga thử nghiệm tàu khu trục tàng hình thế hệ mới

Quân đội Nga vừa công bố đoạn ghi hình tàu khu trục Đô đốc Kasatonov chạy thử nghiệm trên Biển Barents.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục Đô đốc Kasatonov. Ảnh: RT

Thuộc Dự án tàu chiến 22350, chiến hạm tàng hình này – được trang bị hệ thống radar và thủy âm mới – sẽ sớm gia nhập Hạm đội Phương Bắc sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm.

Theo đoạn video được kênh truyền hình RT đăng tải, tàu Đô đốc Kasatonov thể hiện uy lực bằng cách phóng súng đạn mồi, tạo ra các tia lửa trên không trung. Đạn mồi và bẫy nhiệt có nhiệm vụ bảo vệ con tàu tân tiến này khỏi các vũ khí chính xác cao và tên lửa diệt hạm khác. 

Nga dự tính xây dựng ít nhất 6 tàu hiện đại trong Dự án 22350. Tàu chiến đầu tiên của lớp này - Đô đốc Gorshkov – đã được đưa vào hoạt động trở lại năm 2018, trong khi các tàu còn lại của dự án dự kiến lần lượt hạ thủy trước năm 2025. 

Tàu Kasatonov cùng các khu trục hạm khác trong dự án được đóng bằng vật liệu composite chẳng hạn như sợi carbon. Chất liệu này kết hợp với lớp vỏ trơn bóng đã mang lại khả năng tàng hình, giúp tàu chiến mới của Nga trở nên khó bị phát hiện trên màn hình radar. (Xem video thử nghiệm tàu. Nguồn: RT)

Lớp tàu kể trên có thể đạt tốc độ lên tới 54km/h. Chúng có khả năng tự chủ hoàn toàn trong một tháng với sức chứa tối đa 210 người. Những tàu khu trục  này được trang bị nhiều vũ khí phòng không và chống hạm khác nhau.

Ngoài ra, tàu thuộc Dự án 22350 có thể sử dụng tất cả các dạng tên lửa trên biển do Nga sản xuất hiện nay, cụ thể là tên lửa hành trình 3M54 Kalibr và 3M55 Onyx. Trong tương lai, chúng còn được trang bị tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon vốn còn trong giai đoạn phát triển. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nga tung video về hệ thống vũ khí nhiệt áp đáng gờm
Nga tung video về hệ thống vũ khí nhiệt áp đáng gờm

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video hiếm hoi về hệ thống vũ khí nhiệt áp TOS-1A.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN