Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2020 tri ân các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2020 tri ân các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng
Tặng cờ thi đua và bằng công nhận của UBND tỉnh Hà Nam cho các xã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Tặng cờ thi đua và bằng công nhận của UBND tỉnh Hà Nam cho các xã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Phát biểu tại Lễ hội Tịch điền, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông nhấn mạnh, Lễ Tịch điền của Hà Nam được tổ chức hằng năm đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Lễ hội Tịch điền đã được Nhà nước ghi danh “Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia”. Đây là lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nhà nông, nghề nông “Dĩ nông vi bản”, “Phi nông bất ổn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tỉnh Hà Nam đã có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân được nâng lên, góp phần tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các đề án, mô hình sản xuất, tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Bình Lục, Lý Nhân đang làm hồ sơ trình các cấp công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Theo các tài liệu lịch sử và truyền miệng trong dân gian, mùa Xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm Lễ Tịch điền (cày ruộng) đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mở ra một trang sử mới cho nền nông nghiệp Việt Nam. Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính, trang trọng.
 
Các nghi thức diễn ra tại Lễ hội Tịch điền gồm rước trống, rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Long Đọi Sơn xuống chân núi và nhập với đoàn rước Thành Hoàng làng cùng tổ nghề trống Đọi Tam dưới chân núi Đọi và đoàn rước tiến về khu ruộng mà trước đây vua Lê Đại Hành đã đi cày đầu năm, khuyến khích người dân trồng lúa, chă
zm lo nông nghiệp. Tiếp đó là Lễ bái yết Thần nông cầu một năm mới mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh.
 
Đại diện bô lão đọc văn trình Vua Lê Đại Hành và kính cáo tổ tiên. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 Đại diện bô lão đọc văn trình Vua Lê Đại Hành và kính cáo tổ tiên.
Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Bô lão đóng vai Vua thực hiện đường cày đầu Xuân. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Bô lão đóng vai Vua thực hiện đường cày đầu Xuân. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Các thiếu nữ thực hiện nghi thức gieo hạt, sau những đường cày đầu tiên. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Các thiếu nữ thực hiện nghi thức gieo hạt, sau những đường cày đầu tiên.
Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đặc biệt, nghi lễ Tịch điền đã tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông. Cụ thể, một lão nông đội mũ Cửu Long, đeo mặt nạ, mặc áo Hoàng bào xuống ruộng đi cày, theo sau là đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc. Trong dịp Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức như: vật cổ truyền, thi kéo co, thi đấu bóng chuyền; biểu diễn trống của đội trống thôn Đọi Tam, vẽ trang trí trâu...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2019 cho 7 xã trong tỉnh.
Thanh Tuấn
TTXVN

Có thể bạn quan tâm