Mỹ cam kết hỗ trợ 100 triệu USD để ngăn dịch nCoV bùng phát

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết cam kết hỗ trợ 100 triệu USD của Chính phủ Mỹ sẽ được triển khai thông qua các quỹ hiện nay “một cách trực tiếp và thông qua các tổ chức đa phương."
Mỹ cam kết hỗ trợ 100 triệu USD để ngăn dịch nCoV bùng phát ảnh 1Các nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 5/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7/2 tuyên bố Washington sẵn sàng chi 100 triệu USD để hỗ trợ Trung Quốc và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Tuyên bố của ông Pompeo nhấn mạnh: “Cam kết này, cùng với hàng trăm triệu (USD) được quyên góp một cách hào phóng từ khối tư nhân của Mỹ, đã thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của nước Mỹ trong nỗ lực ứng phó với tình trạng bùng phát."

Cũng theo ông Pompeo, cam kết của Chính phủ Mỹ sẽ được triển khai thông qua các quỹ hiện nay “một cách trực tiếp và thông qua các tổ chức đa phương."

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, ông Tạ Phong đã tổ chức cuộc gặp với các đại diện của Tổng lãnh sự quán nhiều quốc gia, các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại Hong Kong để cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 2019-nCoV gây ra.

Tại cuộc gặp trên, ông Tạ Phong đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tin tưởng vào năng lực xử lý dịch bệnh của Trung Quốc và tăng cường hợp tác với Bắc Kinh nhằm đối phó với nCoV, đồng thời ngăn chặn tình trạng kỳ thị và phân biệt chủng tộc.

Cũng theo ông Tạ Phong, Chính phủ Trung Quốc hết sức quan tâm đến tình hình ở Đặc khu hành chính Hong Kong, sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, ủng hộ và phối hợp với chính quyền đặc khu kiềm chế tình trạng lây lan của dịch bệnh.

Cùng ngày, Sở y tế Hong Kong đã xác nhận thêm một trường hợp nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại vùng lãnh thổ này lên 25 người.

Tại Ấn Độ, trang mạng Hindustan Times đưa tin nước này đã điều trị thành công một bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV.

Bệnh nhân trên là một trong số 3 bệnh nhân được xác định nhiễm 2019-nCov tại Ấn Độ. Cả ba người này đều là công dân bang Kerala, miền Nam Ấn Độ và mới trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

[WHO: Tỷ lệ các ca nhiễm virus corona đang có xu hướng giảm]

Theo Bộ trưởng Y tế bang Kerala KK Shailaja, ngoài bệnh nhân đã khỏi bệnh, hai bệnh nhân còn lại cũng đang tiến triển tốt. Một trong số hai bệnh nhân còn lại cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn đang được cách ly và theo dõi trước khi chính thức được tuyên bố là đã khỏi bệnh.

Ngoài ra, 67 người bị nghi nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với 3 bệnh nhân cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Với tiến triển mới nhất chính quyền bang Kerala đã quyết định dỡ bỏ tình trạng thiên tai mà bang này tuyên bố hôm 3/2.

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cách ly 14 ngày nhưng bang Kerela đã tăng thời gian này lên 28 ngày để loại trừ khả năng phát bệnh muộn. Các nhân viên y tế cho biết điều này xuất phát từ kinh nghiệm đối phó với virus Nipah hai năm trước.

Theo các nhân viên y tế, 2019-nCoV ít nguy hiểm hơn virus Nipah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục