Triều Tiên tái cấu trúc cơ quan chống dịch bệnh để ứng phó corona

Meari, một trong những trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên, cho biết các nhà khoa học Triều Tiên cũng tích cực thực hiện các dự án phát triển các loại thuốc mới để ngăn chặn hoặc chữa 2019-nCoV.
Triều Tiên tái cấu trúc cơ quan chống dịch bệnh để ứng phó corona ảnh 1Cây cầu hữu nghị Trung-Triều, nơi các chuyến tàu hỏa của Triều Tiên thường đi qua khi tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 7/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã tái cấu trúc trụ sở chống dịch bệnh như một phần của những nỗ lực nhằm ngăn chặn chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đã tới nước này.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), những trách nhiệm của các cơ quan tại Trụ sở Chống Dịch bệnh Khẩn cấp Trung ương đã được sắp xếp lại để đối phó tốt hơn với dịch bệnh do virus chết người này gây ra.

[Trung Quốc: Số người tử vong do virus corona lên đến 630 người]

Meari, một trong những trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên, cho biết các nhà khoa học Triều Tiên cũng tích cực thực hiện các dự án phát triển các loại thuốc mới để ngăn chặn hoặc chữa 2019-nCoV.

Meari nêu rõ: "Kể từ khi những thông tin về việc bùng phát bệnh truyền nhiễm mới này nổ ra, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu cả ngày lẫn đêm chuỗi các gene của virus này."

Công việc của các nhà khoa học bao gồm các cuộc thử nghiệm về các dược phẩm đã tồn tại mà có thể tạo ra một ảnh hưởng ngăn chặn hoặc điều trị virus mới này với một kế hoạch gửi thuốc tới biên giới, sân bay và hải cảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục