Việt Nam và Séc xúc tiến trao đổi về các chính sách xã hội

Việt Nam và Séc xúc tiến trao đổi các chính sách xã hội

Ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các chính sách xã hội về nhà ở, an sinh và hưu trí.
Việt Nam và Séc xúc tiến trao đổi các chính sách xã hội ảnh 1Chính sách xã hội về nhà ở là một trong những nội dung trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong hai ngày 19-20/9, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các chính sách xã hội.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Chính sách Xã hội, Hạ viện Séc do Phó Chủ tịch Ủy ban Lucie Safrankova dẫn đầu, hai bên đã trao đổi về chính sách với người hưu trí, an sinh xã hội, quyền lợi của phụ nữ, chính sách nhà ở.

Phía Séc đã chia sẻ về vấn đề dân số giảm, già hóa dân số, sinh con ít, thiếu lao động cũng như khác biệt về lương giữa nam và nữ.

Theo bà Safrankova, để giải quyết các vấn đề trên, Chính phủ Séc đã đề ra một số biện pháp như tăng bảo hiểm, trợ cấp cho người hưu trí, tăng tuổi nghỉ hưu, tạo việc làm cho người cao tuổi...


[Triển vọng hợp tác Việt Nam-Cộng hòa Séc về kinh tế, du lịch]

Ngoài ra, bà Safrankova cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Séc, cho rằng người Việt có tính chăm chỉ, năng động, hòa nhập tốt, đóng góp nhiều cho xã hội sở tại. Séc cũng đánh giá cao và muốn học tập truyền thống đạo đức của người Việt, đặc biệt là vấn đề con cái chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già.

Trong chuyến thăm, đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Séc và Hội người Việt tại Séc để nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của bà con người Việt tại Séc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội người Việt tại Séc kiến nghị cần quan tâm hỗ trợ lực lượng báo chí trong cộng đồng phát triển; tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng để cộng đồng hiểu biết hơn pháp luật nước sở tại đồng thời duy trì phong tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; đề ra cơ chế ủng hộ những cá nhân hoạt động tích cực, hiệu quả, có đóng góp lớn cho cộng đồng.

Theo ông Võ Văn Phuông, chuyến công tác lần này đã giúp đoàn có hiểu biết sâu sắc hơn về cộng đồng người Việt tại Séc. Cộng đồng người Việt tại Séc có cơ cấu thuần, không có yếu tố chính trị phức tạp; có sự cố kết, đoàn kết chặt chẽ, ổn định trên tất cả các mặt; xây dựng các thiết chế, tổ chức bền vững.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để hỗ trợ cộng đồng người Việt, hỗ trợ các cơ chế hoạt động của các hội và trong công tác tuyên truyền, định hướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục