Đâm nhầm khi đi đòi nợ 500 ngàn đồng, một người tử vong

Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đang củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Dần (20 tuổi, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi “Giết người”.

 Ngày 20/9, Thượng tá Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đang củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Dần (20 tuổi, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, Dần bán chiếc điện thoại OPPO của mình để lấy 1,5 triệu đồng mua ma túy đá cho Phạm Văn Thạch (17 tuổi, tổ 12, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) sử dụng chung và thỏa thuận sau khi sử dụng Thạch sẽ trả cho Dần 500 nghìn đồng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Minh Dần và tang vật. (ảnh: Công an Gia Lai)

Tuy nhiên, nhiều lần Dần đòi mà Thạch không trả nợ. Tức giận, khoảng 3h30 ngày 12/9, Dần đã mang theo một con dao bầu, đột nhập vào nhà Thạch từ cửa sau rồi lên phòng khách.

Tại thời điểm này, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như (21 tuổi) đang ngủ trùm kín chăn trên chiếc nệm đặt giữa phòng. Nghĩ chị Như là Thạch, đối tượng Dần đã dùng dao đâm 3 nhát. Khi nạn nhân vùng vậy, Dần biết đâm nhầm người nhưng vẫn bịt miệng đâm chị Như tiếp, rồi chạy ra ngoài vứt hung khí tại vườn nhà Thạch và bỏ trốn.

Ngay lập tức, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã An Khê đã triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm, ngày 15/9 đã bắt được thủ phạm Trần Minh Dần tại một nhà trọ thuộc phường An Tân, thị xã An Khê.

Hiện chị Như được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với các vết thương nặng vùng ngực, lưng, nách và bụng.

Theo Dân Trí
Dùng dao đâm trọng thương cảnh sát
Dùng dao đâm trọng thương cảnh sát

Một cảnh sát đã bị đâm trọng thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 17/9. Cảnh sát đã nổ súng bắn nghi phạm và hiện đối tượng đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN