166 khách du lịch từ Vũ Hán được đưa trở lại Trung Quốc

Các du khách này đã được kiểm soát thân nhiệt chặt chẽ và chưa có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Tối 27/1, đoàn khách du lịch gồm 166 người (trong số 218 du khách) đến từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã được hãng VietJet đưa trở về Trung Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho hayvào 19 giờ 30 ngày 27/1, có 166 du khách đến từ Vũ Hán đã được đưa về thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) trên chuyến bay của hãng VietJet.

Các du khách này đã được kiểm soát thân nhiệt chặt chẽ và chưa có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

[Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo chí thông tin thực tế về dịch bệnh]

Trước đó, ngày 22/1, đoàn khách du lịch gồm 218 người từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng. Đoàn khách này đến Đà Nẵng trước khi có lệnh cấm xuất cảnh, theo lịch trình dự kiến sẽ tham quan Đà Nẵng và các khu vực lân cận đến ngày 25/1 (mùng 1 Tết), sau đó sẽ bay vào Nha Trang.

Tuy vậy, do dịch bệnh viêm phổi cấp diễn biến phức tạp, các du khách trong đoàn phải lưu trú tại Đà Nẵng để chờ ngày quay về Trung Quốc.

Trong ngày 25/1, Công ty lữ hành tại Đà Nẵng đã đưa 52 người (trong số 218 hành khách) trong đoàn khách trở về nước trên chuyến bay tới tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 27/1, tại các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 41 người có biểu hiện sốt (3 trường hợp hành khách phát hiện tại cửa khẩu, 38 trường hợp người dân, khách du lịch... tự dến bệnh viện khám).

Qua thăm khám và điều tra các yếu tố dịch tễ đã quyết định cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm cho 15 bệnh nhân.

Hiện tại chưa có bệnh nhân có dấu hiệu nặng, đã có 3/15 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm (tất cả đều âm tính với chủng mới virus corona), 12/15 bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngày 24/1 và 26/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì các cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành địa phương có trách nhiệm liên quan trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án, tập trung cao độ trong việc phòng ngừa, phát hiện và cách ly kịp thời khi có trường hợp nghi nhiễm chủng mới virus corona; chỉ đạo ngành y tế chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm dịch y tế phòng, chống dịch bệnh lây lan truyền qua cửa khẩu, giám sát dịch bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục