Bộ Y tế Campuchia xác nhận trường hợp nhiễm virus corona mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã phát hiện trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên là một khách Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán nhập cảnh đến thành phố Preah Sihanouk của Campuchia.
Kiểm tra thân nhiệt hành khách ngày 26/1 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Kiểm tra thân nhiệt hành khách ngày 26/1 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/1, Bộ Y tế Campuchia đã xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi lạ tại Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết nước này đã phát hiện trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên là một khách Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán nhập cảnh đến thành phố Preah Sihanouk của Campuchia.

Hiện nay, cơ quan chức năng Campuchia đã gửi thông báo đến Đại sứ quán Trung Quốc để cùng phối hợp xử lý.

Tại Thụy Sĩ, hai trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona đã được cách ly tại bệnh viện Triemli ở thành phố Zurich của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu với hãng thông tấn Keystone-SDA của Thụy Sĩ, người phát ngôn Bệnh viện Triemli ngày 26/1 vừa qua cho biết hai người này đã có dấu hiệu nhiễm bệnh sau khi trở về nước từ Trung Quốc.

Họ đang được Bộ phận chuyên khoa về nhiễm virus tại Bệnh viện Đại học Geneva (HUG) tiến hành kiểm tra.

Cho đến nay, Thụy Sĩ chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus corona.

Trong ba tuần qua, HUG đã nhận được khoảng 10-100 mẫu để xét nghiệm từ khắp Thụy Sĩ.

Trước đó, các chuyên gia virus hàng đầu của HUG khẳng định đã xác định mã di truyền đầy đủ của virus corona mới, song hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị chống lại loại virus mới này.

Tại Liên bang Nga, ngày 27/1, Bộ Y tế Cộng hòa Buryatia thông báo một công dân đến từ vùng Ngoại Baikal đã phải nhập viện do nghi nhiễm virus corona.

[Malaysia tạm ngừng cấp visa cho người Trung Quốc ở Vũ Hán]

Theo bộ trên, người đàn ông 36 tuổi đã phải nhập Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm Ulan-Ude đêm 26/1 sau khi không lên tàu. Trước đó công dân Nga này đã đến châu Á.

Bộ Y tế Cộng hòa Buryatia đã tiến hành công tác tổ chức và xúc tiến để đảm bảo các tổ chức y tế sẵn sàng chăm sóc y tế và xác định bệnh nhân nghi nhiễm virus corona.

Cộng hòa Buryatia nằm ở vùng Siberia thuộc châu Á của Nga với thủ phủ là Ulan-Ude.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27/1, cơ quan báo chí Hãng hàng không Ural Airlines cho biết hãng hàng không Nga này đã ngừng các chuyến bay từ Yekaterinburg và Tyumen đến đảo Hải Nam của Trung Quốc do dịch bệnh bùng phát.

Thông báo của Ural Airlines cho biết: “Do tình hình dịch bệnh không thuận lợi ở Trung Quốc… từ ngày 27/1, Ural Airlines tạm ngừng chương trình bay đến đảo Hải Nam từ Yekaterinburg và Tyumen trong thời gian không xác định.

Các chuyến bay sẽ được nối lại sau khi tình hình dịch bệnh bình thường trở lại.”

Ural Airlines cũng đảm bảo rằng tất cả các hành khách đã mua vé đến đảo Hải Nam sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền mua vé.

Về phần mình Cơ quan Liên bang Nga bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor - đã chuẩn bị các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus 2019-nCoV ở Nga.

Virus corona mới lần đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc, cuối năm ngoái.

Cho đến nay, chủng virus này đã làm 81 người tử vong và hơn 2.740 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc.

Hơn 10 nước trên thế giới đã công bố các trường hợp nhiễm bệnh như Australia, Hàn Quốc, Nepal, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục