Ninh Thuận khai hội mở lạch vươn khơi đánh bắt hải sản đầu Xuân 2020

Để tạo không khí thi đua lao động sản xuất ngay trong những ngày đầu năm mới 2020, chiều 27/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý), tại  2 xã Cà Ná, Phước Diêm, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), ngư dân vùng ven biển đã tổ chức Lễ hội Đua thuyền rồng, mở lạch vươn khơi đánh bắt hải sản đạt nhiều thắng lợi trong năm 2020.

Chú thích ảnh
Các đội đua bứt tốc về đích.

Lễ hội Đua thuyền rồng, mở lạch vươn khơi bám biển là lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển ở tỉnh Ninh Thuận từ bao đời nay. Do đó lễ hội đã thu hút đông đảo ngư dân vùng biển trong tỉnh cùng đến tham gia, trải nghiệm, tạo nên không khí thi đua sôi nổi để chủ động vươn khơi bám biển, khai thác tiềm năng, lợi thế từ biển nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc thiêng liêng.

Ngay trong thời khắc khai hội, không khí đua tài của ngư dân vùng biển trong tỉnh đã rất náo nhiệt. Với tinh thần đoàn kết, các tay đua đã vững tay chèo vượt sóng tiến về đích, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và hy vọng sẽ mang đầy ắp cá - tôm vào bờ để mang lại cuộc sống ấm no.

Ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam phấn khởi cho biết, năm nay lễ hội được tổ chức khá hoành tráng, bài bản, đảm bảo an ninh - an toàn, thu hút đông đảo ngư dân vùng biển trong tỉnh đến cổ vũ, động viên, tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất ngay trong những ngày đầu năm mới.

Năm nay, Lễ hội Đua thuyền rồng, mở lạch vươn khơi bám biển thu hút 4 đội tham gia là:  Lạc Tân 1; Lạc Tân 2 và 3; Lạc Sơn; Lạc Nghiệp thuộc hai xã Phước Diêm và Cà Ná. Qua 4 vòng thi đấu, Ban Tổ chức đã trao đồng giải Nhất cho hai đội Lạc Sơn, Lạc Tân 2 và 3; giải Nhì thuộc về đội Lạc Tân 1 và giải Khuyến khích thuộc về đội Lạc Nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo không khí thi đua lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cầu quốc thái dân an, sóng yên biển lặng, được mùa tôm, mùa cá trong năm 2020. Lễ hội cũng là điều kiện để thế hệ trẻ thấy được bản sắc văn hóa của ngư dân vùng biển. Qua đó tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống văn hoá cha ông, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của ngư dân, cùng nhau tiếp tục vươn khơi bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Kết thúc buổi lễ, ngư dân vùng biển ở Ninh Thuận bắt đầu lên thuyền, đưa tàu thuyền ra biển lớn để đánh bắt đầu năm với hy vọng sẽ mang lại nhiều nhiều thắng lới mới trong năm mới 2020.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Gỡ vướng mắc để 'tàu 67' tiếp tục vươn khơi
Gỡ vướng mắc để 'tàu 67' tiếp tục vươn khơi

Sau 5 năm (2014 - 2019) thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67) đã mang lại hiệu quả tích cực phát triển nghề cá Bình Thuận theo hướng vươn ra xa bờ và đầu tư hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN