Phú Yên: Người đàn ông đuối nước khi tắm biển sáng mùng 3 Tết

Do sóng cao, nạn nhân bị sóng cuốn ra khá xa, sức khỏe yếu nên không thể cứu vớt, anh D. tử vong trước khi được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.
Phú Yên: Người đàn ông đuối nước khi tắm biển sáng mùng 3 Tết ảnh 1Cứu nạn nạn nhân đuối nước. Ảnh minh họa. (Nguồn: tintucphuyen.com)

Ngày 27/1, trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Lê Thế Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) cho biết đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân tử vong do đuối nước khi tắm biển cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân là anh N.Đ.D, sinh năm 1980, từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê ở Phường 9, thành phố Tuy Hòa đón Tết cùng gia đình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 ngày 27/1, khi anh D. tắm biển tại khu vực Khu phố Ninh Tịnh 6, Phường 9, thành phố Tuy Hòa.

Nhận được tin báo của người dân, Bộ đội Biên phòng, Công an Phường 9 cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên do sóng cao, nạn nhân bị sóng cuốn ra khá xa, sức khỏe yếu nên không thể cứu vớt. Anh D. tử vong trước khi được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

[Quảng Ninh: Hai cháu bé tử vong thương tâm dưới mương nước]

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Yên tăng cao. Từ ngày 29 đến mùng 2 Tết, lượng khách đạt hơn 75.000 người (tăng 15% so với năm trước).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cũng khuyến cáo đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và du khách cần cẩn trọng khi tắm biển vào dịp Tết.

Ông Phạm Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết trước Tết Nguyên đán, Sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành chú trọng đảm bảo an toàn cho du khách trong các tour du lịch đầu năm, tuyệt đối không đưa đến các vùng nguy hiểm. Du khách chỉ nên tắm biển ở những khu vực an toàn và có lực lượng cứu hộ thường trực.

Ngoài tắm biển, khi đến Phú Yên, du khách cũng có thể lựa chọn đi tham quan những điểm du lịch hấp dẫn khác như Gành Đá Đĩa, Bãi Môn, Mũi Điện; các di tích đền thờ Lương Văn Chành, chùa Đá Trắng...

Cùng với việc lựa chọn những điểm vui chơi, nghỉ dưỡng an toàn, người dân cũng cần tránh tâm lý chủ quan khi tắm biển, không để rủi ro đáng tiếc xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục