Sa Pa rét 3 độ C trong sáng mùng 2 Tết

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết: Lúc 7h ngày 26/1 (mùng 2 Tết), các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: TP Lào Cai rét đậm 14,1 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) rét hơn 13,1 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 8 độ C, thị xã Sa Pa rét nhất giảm còn 3 độ C.

Chú thích ảnh
Du khách du lịch Sa Pa trong sương mù và giá lạnh. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định. Dự báo ngày và đêm 26/1, nhiệt độ các địa phương ít biến động. Vùng thấp trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Đợt rét này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chính quyền các địa phương và các ngành chức năng trên địa bàn từ trước tết đã khuyến cáo người dân trong toàn tỉnh, nhất là các huyện vùng núi cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi các loại. Các khu vực núi có độ cao từ 2.300 m trở lên cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Trước đó, chiều và đêm ngày 25/1 (Mùng 1 Tết), có một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc ào ạt tràn xuống Lào Cai gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Nhiều địa phương đồng loạt xảy ra mưa đá bất thường trên diện rộng.

Hồng Ninh  (TTXVN)
Thời tiết ngày 26/1 (mùng 2 Tết): Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá
Thời tiết ngày 26/1 (mùng 2 Tết): Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng sớm hôm nay 26/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN