Thượng Hải có bệnh nhân đầu tiên thiệt mạng do virus corona

Thông báo của chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết bệnh nhân là một người đàn ông 88 tuổi, trước đó đã có tiền sử về sức khỏe.
Thượng Hải có bệnh nhân đầu tiên thiệt mạng do virus corona ảnh 1Chăm sóc bệnh nhân bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 24/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 26/1, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc thông báo dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đã khiến một người tại thành phố này thiệt mạng.

Đây là trường hợp đầu tiên thiệt mạng tại thành phố được xem là trung tâm tài chính của Trung Quốc.

Thông báo của chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết bệnh nhân là một người đàn ông 88 tuổi, trước đó đã có tiền sử về sức khỏe.

[Bác sỹ Pháp: Bệnh viêm phổi mới tại Trung Quốc ít nguy hiểm hơn SARS]

Cũng theo thông báo, tính đến thời điểm hiện tại, 40 người tại thành phố Thượng Hải đã nhiễm bệnh.

Trong khi đó, Ngày 26/1, Ủy Ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo tính đến hết ngày 25/1, 1975 trường hợp đã được xác định là mắc bệnh viêm phổi do virus corona mới, trong đó 56 người đã tử vong.

Trong số những người nhiễm bệnh, 324 người đã trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Cũng theo thông báo, tổng cộng có 2684 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi do virus corona./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục