Bác sỹ Pháp: Bệnh viêm phổi mới tại Trung Quốc ít nguy hiểm hơn SARS

Bác sỹ Yazdan Yazdanpaneh cho biết hai bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Bichat-Claude Bernard ở Paris đã hồi phục tốt nhưng chưa biết khi nào sẽ được xuất viện.
Chăm sóc bệnh nhân bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 24/1. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chăm sóc bệnh nhân bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 24/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AP, bác sỹ Yazdan Yazdanpaneh, người phụ trách điều trị hai bệnh nhân tại một bệnh viện tại thủ đô Paris của Pháp, cho biết chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi đang bùng phát tại Trung Quốc dường như ít nguy hiểm hơn so với chủng virus đã bùng phát thành dịch SARS trong quá khứ.

Bác sỹ Yazdan Yazdanpaneh cho biết hai bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Bichat-Claude Bernard ở Paris đã hồi phục tốt, tuy nhiên vị bác sỹ này không cho biết khi nào thì hai bệnh nhân đến từ thành phố Vũ Hãn của Trung Quốc có thể được xuất viện.

Số người thiệt mạng bởi dịch viêm phổi do virus corona được xác nhận tại Trung Quốc đã tăng lên con số 54, sau khi nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc ngày 25/1 xác nhận đã có thêm 13 trường hợp tử vong và 323 ca nhiễm mới.

Dựa trên con số thống kê chính thức trước đó, những ca lây nhiễm mới tại Hồ Bắc, tâm dịch, đã nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trên cả nước Trung Quốc lên 1.610.

[Phát hiện các ca nhiễm virus corona tại Pháp, Nepal và Australia]

Theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc, hiện tâm dịch vẫn ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh, với 7 ca tử vong và 46 trường hợp nhiễm mới.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo nước này đối mặt với "tình huống nghiêm trọng," trong bối cảnh nhà chức trách đang khẩn trương ngăn chặn dịch bệnh hô hấp này lan rộng, vốn khiến nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán trên cả nước phải hủy bỏ cũng như làm các cơ sở y tế ở Hồ Bắc bị quá tải.

Hiện Vũ Hán và hàng chục thành phố khác tại Hồ Bắc đã được đặt trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hàng trăm bác sỹ quân y cũng được triển khai đến Hồ Bắc, trong khi nhà chức trách gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến để ứng phó với tình hình do các cơ sở y tế địa phương đã rơi vào tình trạng quá tải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục