Bảy công dân Trung Quốc nhập viện ở Moskva do sốt cao

Một nguồn tin tiết lộ với Interfax: "Nhóm du khách ở một trong những khách sạn của thủ đô. Sau khi sức khỏe yếu đi, bảy người phải nhập viện vì sốt cao."
Nhân viên y tế từ thành phố Thượng Hải tham dự khóa đào tạo về dịch bệnh phổi do virus corona mới gây ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 25/1. (Ảnh:THX/TTXVN)
Nhân viên y tế từ thành phố Thượng Hải tham dự khóa đào tạo về dịch bệnh phổi do virus corona mới gây ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 25/1. (Ảnh:THX/TTXVN)

Ngày 25/1, hãng tin Interfax của Nga cho biết bảy thành viên một nhóm du khách Trung Quốc đã phải nhập viện ở thủ đô Moskva do sốt cao.

Một nguồn tin tiết lộ với Interfax: "Nhóm du khách ở một trong những khách sạn của thủ đô. Sau khi sức khỏe yếu đi, bảy người phải nhập viện vì sốt cao."

Theo nguồn tin này, các vị khách khác của khách sạn đang được các bác sỹ kiểm tra, tất cả đều được kiểm tra khẩn cấp. Hơn 10 xe cứu thương đang túc trực tại hiện trường.

Trước đó, Mỹ đang sắp xếp một chuyến bay giá rẻ để đưa về nước các nhà ngoại giao và công dân nước này từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, trung tâm bùng phát dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới (2019-nCoV).

Báo trên dẫn lời một nguồn tin biết rõ về hoạt động này cho hay chiếc máy bay trên, có sức chứa khoảng 230 người, sẽ đưa các nhà ngoại giao từ lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán, cũng như công dân Mỹ và gia đình của họ về nước.

Washington đã được Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của Trung Quốc chấp thuận cho triển khai hoạt động này, sau các cuộc đàm phán trong những ngày gần đây. Mỹ cũng dự kiến đóng cửa tạm thời lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán.

[Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo tốc độ lây nhiễm dịch viêm phổi lạ]

Ngày 25/1, báo South China Morning Post đưa tin Pháp đang có kế hoạch sơ tán công dân nước này bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa giao thông của Chính phủ Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, sau khi bùng phát dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (2019-nCoV).

Báo trên dẫn bức thư điện tử do Tổng lãnh sự quán Pháp gửi đi có đoạn: "Tổng lãnh sự, phối hợp với nhà chức trách địa phương, có kế hoạch thiết lập dịch vụ xe buýt cho phép công dân Pháp cùng vợ hoặc chồng người Trung Quốc và người nước ngoài và con cái của họ di chuyển từ Vũ Hán tới tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn Đại sứ quán Nga cùng ngày cho hay, nước này đang tham vấn Trung Quốc về khả năng sơ tán công dân Nga khỏi thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc.

Tùy viên báo chí của Đại sứ quán Nga khẳng định hiện không có công dân Nga bị nhiễm chủng virus mới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục