Brazil hứng chịu trận mưa lớn nhất trong 110 năm gây nhiều thiệt hại

Trận mưa như trút nước với lượng mưa lên tới 171,8mm tại khu đô thị Belo Horizonte ở Đông Nam Brazil khiến 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và gây thiệt hại lớn về vật chất..
Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố ở Iconha, Brazil. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố ở Iconha, Brazil. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong ngày 24/1, khu đô thị Belo Horizonte ở Đông Nam Brazil đã hứng chịu trận mưa như trút nước với lượng mưa lên tới 171,8mm - mức cao nhất trong vòng 24 giờ của khu vực này kể từ khi lượng nước mưa được thống kê đo lường từ 110 năm trước.

Theo Viện Khí tượng quốc gia Brazil, mưa lớn đã khiến 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và gây thiệt hại lớn về vật chất.

[Người dân Indonesia khởi kiện Thống đốc Jakarta vì để xảy ra lũ lụt]

Ngập lụt, lở đất, bùn trôi đã được ghi nhận tại nhiều nơi, nhiều tuyến đường hoàn toàn bị phong tỏa.

Hàng trăm cư dân phải sơ tán, buộc chính quyền địa phương phải thiết lập nơi tạm trú cho người dân tại các nhà thờ và trường học.

Với 5,1 triệu dân, Belo Horizonte là khu đô thị lớn thứ 3 của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó, thành phố Belo Horizonte tọa lạc tại vùng Đông Nam khu đô thị là thành phố lớn thứ 6 của Brazil.

Địa phương này thường xuyên hứng chịu các cơn bão lớn vào mùa Hè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục