Hàng nghìn du khách xuất hành trong ngày mùng 1 Tết tại TP Hồ Chí Minh

Ngày mùng 1 Tết, hàng ngàn du khách tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hành đầu năm đi du lịch với niềm tin về một năm mới vui tươi, hạnh phúc và thắng lợi hơn năm qua.

Chú thích ảnh
Trong sáng mùng 1 Tết, các công ty lữ hành tại TP Hồ Chí Minh tổ chức các buổi lễ xuất hành đầu năm cho du khách với mong muốn chúc du khách có nhiều may mắn, vui vẻ...

Ông Trần Đoàn Thế Duy, đại diện công ty du lịch Vietravel, cho biết lễ xuất hành đầu năm dành cho du khách diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và các chi nhánh trên cả nước. Tham dự buổi lễ xuất hành đầu năm, du khách đều nhận “Lộc xuân” là những phong bao lì xì may mắn có giá trị đến 50 USD và lá bồ đề thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ).

Theo ông Duy, những năm gần đây, xu hướng du lịch mùa Xuân nói chung và dịp Tết nguyên đán nói riêng ngày càng tăng. Thay vì loay hoay với tiệc tùng liên miên, các gia đình Việt ngày nay đón Tết khá gọn nhẹ. Sau giao thừa, cúng kiến tổ tiên, mừng tuổi ông bà – cha mẹ là cả nhà cùng kéo va li lên đường du lịch. Đây cũng là một cách đón chào năm mới hanh thông, tràn đầy năng lượng.

Chú thích ảnh
Du khách được họp mặt, giao lưu làm quen với các hướng dẫn viên để có những chuẩn bị tốt nhất cho chuyến du xuân đầu năm.

Tương tự, công ty TST toursit cũng đã tổ chức buổi họp mặt khách hàng đầu năm mới – Xuân Canh Tý 2020 với đại diện đến từ 6 đoàn khách xuất hành trong ngày mùng 1 Tết. Các đoàn khách rời TP Hồ Chí Minh trong mùng 1 Tết để đi các điểm du lịch như: các tỉnh Đông Bắc, miền Bắc, Thái Lan, Hàn Quốc…

Chú thích ảnh
Đại diện các công ty du lịch cũng chuẩn bị phong bao lì xì "khủng" cho du khách nhằm lấy may mắn cả năm.

Ông Lại Minh Duy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty TST tourist, cho biết chương trình họp mặt khách hàng đầu năm trước khi xuất hành du xuân nhằm tạo sự kết nối và chuẩn bị trước cho hướng dẫn viên và du khách làm quen, đồng thời có những chuẩn bị tốt nhất cho hành trình du xuân. Năm nay, sự kiện này còn mang tính kết hợp giới thiệu xu hướng phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới của thị trường nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của nhu cầu thị trường và khách hàng tại hầu hết các quốc gia. Du khách tham gia buổi họp mặt đầu năm còn nhận được lời chúc mừng năm mới cùng những phong bao lì xì may mắn, thay cho mong muốn năm mới 2020, du khách sẽ gặt hái thêm nhiều thành công với những chuyến đi hấp dẫn, độc lạ.

Chú thích ảnh
Du khách thích thú với những phong bao lì xì và mong muốn có một năm mới an vui, thắng lợi hơn.

Là du khách xuất hành trong ngày mùng 1 Tết, chị Lê Thị Minh Thu, Việt kiều Mỹ, cho biết gia đình chị ở Mỹ đã lâu, nhưng cách đây 2 tuần chị đã về Việt Nam để cho các con tận hưởng không khí Tết cổ truyền Việt Nam. Sau khi tận hưởng không khí Tết cổ truyền, chị Thu cũng đã đăng kí tour du lịch đầu năm cho gia đình đi sang nước bạn Thái Lan. Chuyến xuất hành đầu năm nay, chị Thu hy vọng sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời bên cạnh bạn bè, người thân.

Trong khi đó, đại diện công ty Dịch vụ Lữ Saigontourist, cho biết mùa kinh doanh cao điểm Tết Nguyên đán 2020, đơn vị phục vụ hơn 29.000 du khách trong nước và quốc tế tham gia các hành trình du xuân, vui Tết. Cụ thể, có hơn 13.690 lượt du khách trên cả nước là khách Việt Nam và khách Việt kiều về nước tham gia các tour du lịch nội địa. Các tuyến du lịch trong nước trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có nhiều du khách đăng kí nhất là: miền Bắc, miền Tây, Côn Đảo và Phú Quốc… Các tuyến nước ngoài thu hút nhiều khách Việt Nam đi nhất là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc… Các đoàn khách du xuân Canh Tý của đơn vị đa số chọn ngày xuất hành đẹp là vào mùng 2 Tết. Do đó, vào ngày mùng 2 Tết, các du khách tham gia buổi lễ xuất hành đầu năm sẽ nhận được những Lộc xuân may mắn cùng lời chúc tết từ đại diện công ty.

Ở chiều ngược lại, nhiều du khách nước ngoài năm nay cũng "xông đất" TP Hồ Chí Minh trong sáng mùng 1 Tết với những chuyến hành trình tour như: tham quan trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tìm hiểu di tích lịch sử của thành phố, tham gia tour du lịch biệt động Sài Gòn,….

Chú thích ảnh
Tại di tích hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn, du khách được gặp và trò chuyện cùng các nhân chứng lịch sử trong những ngày đầu năm mới.

Đón khách nước ngoài tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Phong Trần, đại diện công ty lữ hành Fiditour, cho biết dịp Tết Nguyên đán, công ty đón khoảng 30 du khách đến từ Ba Lan đi tham quan và tìm hiểu các di tích lịch sử của TP Hồ Chí Minh. Tham gia tour du lịch này, du khách được trải nghiệm các quán cà phê nguyên là căn cứ của lực lượng Biệt động Sài Gòn ở quận 3. Đây cũng là một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới của TP Hồ Chí Minh và đoàn khách này là đoàn đầu tiên trải nghiệm tour du lịch biệt động trong dịp năm mới. Hy vọng, đoàn khách nước ngoài sẽ có những ấn tượng đẹp về chuyến tham quan trải nghiệm du lịch tìm hiểu lịch sử của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm việc chui hầm tại khu hầm chứa vũ khí bí mật của chiến sỹ biệt động Sài Gòn.

Một du khách tham gia trải nghiệm tour du lịch Biệt động Sài Gòn vào ngày đầu năm mới cho biết: "Lần đầu tiên được trải nghiệm, cảm giác chui hầm như các chiến sỹ biệt động Việt Nam làm tôi thấy rất thú vị và vui vẻ. Tôi cũng thấy rất khâm phục các chiến sỹ biệt động Việt Nam khi có khoảng thời gian sống trong gian khổ, chịu đựng rất nhiều khó khăn để tìm kiếm tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc".

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Huế, Vũng Tàu, Quy Nhơn là 'Thành phố Du lịch Sạch ASEAN'
Huế, Vũng Tàu, Quy Nhơn là 'Thành phố Du lịch Sạch ASEAN'

Ba thành phố của Việt Nam là Vũng Tàu, Quy Nhơn và Huế đã vinh dự được nhận Giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN ” cho giai đoạn 2020-2022 tại diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN