Ngày 29 và 30 Tết, chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tính từ chiều 23 đến sáng 24/1 (tức 29 và 30 Tết) toàn quốc đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 17 người chết, 19 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 11 vụ (30%), giảm 7 người chết (29%) người bị thương giảm 8 người (29%).

Chú thích ảnh
Nhiều trường hợp tham gia giao thông trở theo trẻ nhỏ nhưng vẫn không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trong đó, TNGT đường bộ 26 vụ; TNGT đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ nào. Không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra.

Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về bảo đảm trật an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân năm 2020, lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cũng trong hai ngày qua lực lượng CSGT toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 3.352 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tước giấy phép lái xe 527 trường hợp; Tạm giữ 27 ô tô, 515 mô tô các loại; phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.   

Theo Cục CSGT, đã có 43 địa phương báo cáo xử lý 320 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông sử dụng rượu bia. Tiến hành kiểm tra xử lý 327 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy; phạt tiền: 314 triệu đồng.

V.T/Báo Tin tức
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, 23 người chết vì tai nạn giao thông
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, 23 người chết vì tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 23/1 (tức 29 Tết), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý kéo dài 7 ngày, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 15 người; trong đó, trên tuyến đường bộ xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, tuyến đường sắt xảy ra 2 vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN