Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất tiền giả

Ngày 24/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn ngay trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết.

Chú thích ảnh
Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Phòng An ninh Kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1990) và Vũ Duy Phương (sinh năm 1994) đều  trú ở quận Gò Vấp), là 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán tiền Việt Nam giả. Tiến hành khám xét phương tiện và nơi ở của các đối tượng, Công an Thành phố đã thu giữ tiền Việt Nam giả mệnh giá 500.000 đồng, với tổng trị giá 14,5 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, nguyên vật liệu để làm tiền giả (máy tính xách tay, máy scan, máy in màu, dao rọc giấy, thước kim loại, giấy A4, sơn xịt nhanh, keo sữa...).

Chú thích ảnh
Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc sản xuất tiền giả ngay tại thành phố là phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng. Trước đây, việc sản xuất tiền giả đều do các đối tượng ở nước ngoài thực hiện, các đối tượng trong nước đặt mua tiền giả về để tiêu thụ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thành Chung (TTXVN)
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn phân biệt tiền thật - tiền giả
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn phân biệt tiền thật - tiền giả

Để tránh rủi ro nhận phải tiền giả, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN