Singapore phát hiện ca nhiễm virus corona đầu tiên

Ngày 23/1, Bộ Y tế Singapore xác nhận quốc gia này đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi lạ, vốn bùng phát đầu tiên tại Trung Quốc và đang diễn biến nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Singapore theo dõi thân nhiệt hành khách qua máy quét tại sân bay quốc tế Changi ngày 22/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Straits Times dẫn thông tin từ bộ trên đưa tin nữ bệnh nhân 66 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới là một công dân Trung Quốc, sinh sống tại thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện dịch bệnh này. Ngoài ra, giới chức y tế Singapore cũng đang theo dõi một trường hợp khác có khả năng cao nhiễm loại virus này khi xét nghiệm sơ bộ cho kết quả dương tính. Trước đó, hôm 22/1, Bộ Y tế Singapore cho biết đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi do virus corona tại sân bay quốc tế Changi, đồng thời đặt các bệnh viện công trong tình trạng sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán. Ngoài Vũ Hán, dịch đã xuất hiện tại 25 khu hành chính cấp tỉnh trên cả nước Trung Quốc, khiến tổng cộng hơn 570 trường hợp mắc bệnh và 17 ca tử vong. 

Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm ở người. Cũng có những chủng gây bệnh nặng hơn như chủng corona gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) hay chủng gây Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS). 

Trong diễn biến liên quan, ngày 23/1, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nhận định số ca mắc bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona mới trên thực tế có thể cao hơn xác nhận chính thức và vì vậy, số ca tử vong có thể cũng sẽ tăng. Ông này cho rằng những ca tử vong hiện mới chỉ trong phạm vi Trung Quốc đại lục nhưng tình hình đang diễn biến xấu đi nhanh chóng và số ca tử vong cũng như nhiễm virus có thể cao hơn so với những con số được báo cáo và sẽ tiếp tục tăng.

Lê Ánh (TTXVN)
Dịch viêm phổi do virus corona: Trung Quốc tạm ngừng hoạt động giao thông tại TP Vũ Hán
Dịch viêm phổi do virus corona: Trung Quốc tạm ngừng hoạt động giao thông tại TP Vũ Hán

Ngày 23/1, Tân Hoa Xã đưa tin, nhằm để kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo sẽ tạm thời dừng các hoạt động vận tải công cộng, đóng cửa sân bay và các ga tàu, đồng thời yêu cầu người dân thành phố không rời đi mà không có lý do cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN