Philippines: Sạt lở đất chôn vùi 24 căn nhà và nhiều người

Một vụ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài đã xảy ra tại miền Trung Philippines, chôn vùi khoảng 24 căn nhà cùng những người sống trong đó, ít nhất 6 người đã thiệt mạng.
Philippines: Sạt lở đất chôn vùi 24 căn nhà và nhiều người ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất ở thành phố Naga trên đảo Cebu, Philippines ngày 20/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, một vụ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài đã xảy ra tại miền Trung Philippines, chôn vùi khoảng 24 căn nhà cùng những người sống trong đó. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ việc này.

Đây là vụ sạt lở đất mới nhất sau khi xảy ra loạt vụ tương tự trong tuần qua tại Philippines do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut.

Theo chính quyền địa phương, vụ sạt lở đất xảy ra gần mỏ khai thác đá ở thành phố Naga, đảo Cebu, miền Trung nước này. 4 người đã may mắn được cứu sống, trong khi hàng chục người khác được cho là bị mắc kẹt trong bùn đất.

Trong khi đó, kênh truyền hình ANC dẫn lời thành viên hội đồng thành phố Carmelino Cruz cho hay lực lượng cứu hộ đã được điều động để tìm khoảng 50 đến 80 người bị chôn vùi trong vụ sạt lở đất trên. Ông Cruz cho hay vẫn còn nguy cơ sạt lở đất do nền đất vẫn yếu.

[Siêu bão Mangkhut gây lở đất, 30 thợ mỏ Philippines chết thảm]

Do sự ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut hồi cuối tuần qua, Philippines phải trải qua đợt mưa lớn kéo dài. Đây là nguyên nhân gây ra hơn 100 vụ sạt lở đất, chủ yếu tập trung tại khu vực miền núi Cordillera trên đảo Luzon.

Tính đến ngày 20/9, đã có 88 người thiệt mạng do ảnh hưởng của siêu bão này, phần lớn là trong các vụ sạt lở đất.

Trước đó, tại thị trấn Itogon ở khu vực miền núi phía Bắc của Philippines, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 21 người, phần lớn là những công nhân mỏ, sau khi mưa lớn gây lở đất đã làm sập hầm khai thác mỏ.

Sau khi đổ bộ vào phía Bắc đảo Luzon của Philippines ngày 15/9 với sức gió 220 km/h, siêu bão Mangkhut đã đổi hướng, chếch lên phía Bắc và đổ bộ vào Hong Kong và Macau của Trung Quốc.

Với sức gió từ 150-170km/h và phạm vi hoàn lưu rộng, siêu bão Mangkhut đã tàn phá và gây ảnh hưởng nặng nề tại những khu vực đi qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục