Trung Quốc kêu gọi Mỹ bày tỏ sự chân thành và sửa chữa hành vi

Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ thể hiện sự chân thành và có những bước đi để sửa chữa hành vi của nước này sau khi cả 2 nước áp thuế mới đối với sản phẩm của nhau.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ bày tỏ sự chân thành và sửa chữa hành vi ảnh 1Hàng hóa được xếp tại cảng container ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/9 cho biết, Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ thể hiện sự chân thành và có những bước đi để sửa chữa hành vi của nước này sau khi cả 2 nước áp thuế mới đối với những sản phẩm của nhau trong một cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn bộ Thương mại Cao Phong nhấn mạnh Trung Quốc buộc phải có những biện pháp đáp trả Mỹ và bảo vệ những lợi ích của nước này.


[Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tiếp tục trả đũa Trung Quốc]

Ngoài ra, theo phát ngôn viên Cao Phong, Bắc Kinh đang nghiên cứu các biện pháp mục tiêu để giúp các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc ứng phó với các tác động từ việc áp thuế mới đây của Mỹ.

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa trả đũa Bắc Kinh hơn nữa nếu cường quốc châu Á này nhằm vào các nông dân và công nhân Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp giữa lúc tranh cãi thương mại, đồng thời cáo buộc chính quyền Tập Cận Bình đang cố gây tác động tới cuộc bầu cử Mỹ bằng cách nhằm vào các nông dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục