Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Tin tức trong ngành

Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn: Lặng thầm 2019


(21/01/2020 14:46:18)

Các kỹ sư Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn kiểm tra hệ thống mạng của tòa nhà Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Sau một thời gian nghiên cứu triển khai, Trung tâm dữ liệu dự phòng của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại TP. Hồ Chí Minh được đưa vào vận hành năm 2019. Đây là hoạt động lặng thầm nhưng quan trọng nhằm đảm bảo vận hành an toàn các hệ thống thông tin toàn ngành.

Với các hệ thống kỹ thuật, nhất là hệ thống thông tin thì công tác dự phòng luôn đóng vai trò thiết yếu nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động liên tục và ổn định cũng như gia tăng khả năng xử lý, khả năng phát triển các hệ thống mới. Trong thời kỳ chiến tranh, năng lực kỹ thuật dự phòng của TTXVN có lúc đạt tới 300% với nhiều cơ sở dự phòng như: T6A, T6B tại Hà Tây (nay là Hà Nội), T7 tại Hoà Bình, T8 tại Tuyên Quang. Sau này, do khó khăn về ngân sách, việc xây dựng các hệ thống dự phòng chỉ được thực hiện ở mức tối giản.

Với sự phát triển khá mạnh của khoa học kỹ thuật thời gian qua, cộng với những rủi ro về an toàn thông tin ngày một cao, Ban lãnh đạo TTXVN quyết định giao Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xây dựng một hệ thống dự phòng ở quy mô lớn hơn. Sau gần một năm nỗ lực thiết kế và triển khai, Trung tâm dữ liệu dự phòng của TTXVN đã đi vào vận hành tại trụ sở Cơ quan khu vực phía Nam ở TP. Hồ Chí Minh với tổng năng lực đạt khoảng 50% so với Trung tâm dữ liệu chính tại Hà Nội.

Điểm khác biệt của hệ thống này là hoạt động theo mô hình active-active (cùng hoạt động), khác với mô hình active-standby (hoạt động-chờ), cả hai Trung tâm dữ liệu chính và dự phòng của TTXVN đều ở trạng thái hoạt động liên tục và đều tham gia vào quá trình xử lý thông tin hằng ngày.

Hiện tại, Trung tâm dự phòng đang gánh vác khoảng 20% tải xử lý cho toàn ngành. Khi có sự cố lớn hoặc nhu cầu bảo trì, hoạt động của Trung tâm chính sẽ được chuyển từng phần hoặc toàn bộ sang hệ thống dự phòng. Thiết kế như vậy được cho là mềm dẻo và tiết kiệm hơn nhưng cũng khiến cho việc xây dựng, triển khai trở nên khó khăn gấp bội.

Sau một thời gian tập trung nhân lực thực hiện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với các cuộc thảo luận trực tuyến gần như hằng ngày, đến giữa năm 2019, Trung tâm dữ liệu dự phòng đã được thiết lập xong và các dữ liệu quan trọng của TTXVN đã được đồng bộ Bắc - Nam. Các đợt diễn tập lớn về chuyển đổi dự phòng sau đó đã chứng minh năng lực hoạt động của hệ thống cũng như sự đúng đắn trong quyết định lựa chọn mô hình.

Cùng với việc xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng, một quy trình chặt chẽ về an toàn thông tin cũng đã được thiết lập và áp dụng. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn nhận được Chứng nhận ISO 27001 về quản lý an toàn thông tin từ Viện tiêu chuẩn Anh quốc (BSI) gần như cùng thời điểm hoàn thành Trung tâm dữ liệu dự phòng. Cuối năm 2019, các công đoạn hoàn thiện, diễn tập và điều chỉnh quy trình ISO vẫn được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin của TTXVN hoạt động ngày một tin cậy hơn.

Xây dựng hệ thống dự phòng là việc quan trọng đối với một cơ quan thông tin lớn như TTXVN. Đây cũng là hoạt động nghiệp vụ khó khăn và phức tạp đối với đội ngũ kỹ thuật. Tuy nhiên, với người sử dụng, hoạt động này ít được chú ý do không đưa đến những công cụ mới, dịch vụ mới. Nó cũng ít được biết đến do sự hoạt động phía sau người sử dụng. Đó là lý do chúng tôi cho rằng, 2019 là năm hoạt động lặng thầm của Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.

Nguyễn Đức Vũ
Số Xuân 2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Văn phòng TTXVN: Chi tiết tới từng đầu việc (21/01/2020 14:45:57)

Công ty TNHH MTV ITAXA: Đổi mới để phát triển (21/01/2020 14:45:11)

Ban Tổ chức - Cán bộ: Góp sức vào thành tích chung của ngành (21/01/2020 14:33:39)

Báo ảnh Việt Nam: Sáng tạo và khác biệt (21/01/2020 14:33:01)

Báo Tin tức: Vì thương hiệu Tin tức (21/01/2020 14:31:54)

Báo Việt Nam News: Nỗ lực làm mới không ngừng (21/01/2020 12:32:06)

Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên: “Cánh tay nối dài” của Tổng xã (21/01/2020 10:24:47)

Báo Thể thao và Văn hóa: Một năm bơi dòng nước ngược (21/01/2020 10:23:46)

Cơ quan khu vực phía Nam: Hướng tới những dấu mốc mới (21/01/2020 10:21:41)

Trung tâm Truyền hình Thông tấn: Những dấu ấn bứt phá (21/01/2020 09:59:18)