Thứ sáu, ngày 29/03/2024

Tin tức trong ngành

Báo Thể thao và Văn hóa: Một năm bơi dòng nước ngược


(21/01/2020 10:23:46)

Tập thể báo Thể thao và Văn hóa trong một chuyến dã ngoại với tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình”

Có thể khẳng định, 2019 là năm thành công với báo Thể thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)- thành công thấm đẫm nỗi nhọc nhằn của những con người nơi đây.

Nếu như năm 2018 là năm đỉnh cao của thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, khi hàng loạt sự kiện thu hút sự quan tâm của độc giả như: World Cup 2018, ASIAD 2018, giải Bóng đá U23 châu Á, AFF Cup 2018... kéo theo đó là những tăng trưởng kỷ lục của Thể thao và Văn hóa về phát triển nội dung, traffic báo điện tử, doanh thu quảng cáo, thì sang năm 2019 đã nhìn thấy rõ, bởi nó được coi là “năm lẻ” của thể thao khi chỉ có SEA Games 30 là sự kiện lớn nhất để tạo sức bật.

Càng khó khăn hơn khi cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, các loại hình thông tin mạng đang lấn át các loại hình báo chí truyền thống như báo in hằng ngày, tạp chí... Ngay cả báo điện tử giờ đây cũng phần nào bị lép vế với truyền thông mạng xã hội. Doanh thu phát hành, quảng cáo trên báo in tiếp tục giảm theo xu thế chung, các doanh nghiệp cắt giảm chi phí truyền thông quảng cáo. Các yếu tố trên tác động trực tiếp đến công tác kinh doanh, phát hành, ảnh hưởng đến khả năng cân đối thu chi. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt trong “cuộc chiến” về SEO giữa các báo điện tử lớn, vấn đề bản quyền, sự thay đổi về thuật toán của Google...

Nhưng thực tế, báo điện tử Thể thao và Văn hóa vẫn duy trì sức hút với độc giả. Tính hết tháng 12/2019, lượng người đọc đã đạt gần 300 triệu view.

Ở mảng văn hóa, báo nỗ lực xây dựng các tuyến thông tin lớn, gắn với các vấn đề thời sự như: Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21; UNESCO công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo; bảo vệ các di sản văn hóa, thiên nhiên, danh thắng khi liên tiếp xảy ra các vi phạm; đấu tranh cảnh báo tình trạng hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp “cài cắm” vào các sản phẩm văn hóa, công nghệ lưu hành ở Việt Nam hay chủ đề văn hóa mạng...

Để có được cuộc “ngược dòng vượt kỷ lục”, ngoài sự chỉ đạo từ ban lãnh đạo ngành, với chúng tôi đó là kết quả của ba thay đổi lớn: Thứ nhất là quá trình đào tạo tại chỗ để “dám thay đổi khi đang thành công” giúp tự thích nghi với những chuyển động của báo chí hiện đại. Thứ hai là việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, tạo hiệu quả tối đa từ mỗi sản phẩm báo chí. Thứ ba và cũng là yếu tố quyết định thành công của năm qua chính là quyết tâm lao động báo chí miệt mài của tất cả phóng viên, biên tập viên và ban biên tập tòa soạn.

Quyết tâm ấy có thể thấy qua sự khó nhọc trên đường tác nghiệp của các phóng viên “đi” SEA Games 30. Họ thường xuyên làm việc tới 2, 3 giờ sáng, sau đó lại tiếp tục lên đường vào lúc 6 giờ. Đó là những lúc tranh thủ chợp mắt sau đường pit hay trên những chuyến xe. Tại tòa soạn, trong những ngày diễn ra “chiến dịch”, các phòng luôn sáng đèn, nhiều anh em phóng viên làm việc 20/24 giờ mỗi ngày. Các thành viên ban biên tập luôn túc trực bên anh em để có các chỉ đạo và động viên kịp thời, thậm chí, trực tiếp xắn tay vào làm.

Sự nhọc nhằn “lấy sức người bù sự kiện” là điều tiên quyết giúp Thể thao và Văn hóa giữ được thành công đỉnh cao của một năm được coi là “thấp điểm” trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Bước sang năm 2020, báo Thể thao và Văn hóa sẽ tập trung phát triển mảng video clip với mũi nhọn là phòng Thông tin đa phương tiện. Bên cạnh đó là một cuộc “bơi ngược dòng” khi quyết định đầu tư cải tiến mạnh nội dung tờ báo in “tạp chí hóa” từng số báo theo hướng chuyên sâu với những chuyên mục có sức nặng, như: Sống chậm cuối tuần, Mọt phim - mọt sách - mọt sử, Thư gửi Robot Citizen, Nhịp đập âm nhạc, Sau ánh hào quang, Phút 91, Bóng lăn tuần qua... nhằm nâng cao văn hóa đọc cho công chúng. Hy vọng với quyết tâm và khí thế năm mới 2020, những dự định này sẽ thành công.

Lê Xuân Thành
Số Xuân 2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Cơ quan khu vực phía Nam: Hướng tới những dấu mốc mới (21/01/2020 10:21:41)

Trung tâm Truyền hình Thông tấn: Những dấu ấn bứt phá (21/01/2020 09:59:18)

Ban biên tập tin kinh tế: Từ những bước đi vững chắc (20/01/2020 16:36:41)

Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại: Cầu nối gắn kết các đối tác (20/01/2020 16:35:39)

Ban biên tập tin Thế giới: Diện mạo mới cho thông tin quốc tế đối nội (20/01/2020 16:34:54)

Ban biên tập tin Đối Ngoại: Sức mạnh niềm tin của một tập thể đoàn kết (20/01/2020 16:31:29)

Ban biên tập ảnh: Tiếp tục đổi mới hơn nữa (20/01/2020 15:22:29)

Ban biên tập tin Trong nước: Hứa hẹn nhiều thắng lợi mới (20/01/2020 15:20:40)

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2019): Chuyến đi nhiều cảm xúc (20/01/2020 14:58:11)

Hội chợ Xanh 2020: “Nói không với rác thải nhựa” (20/01/2020 14:56:23)