Séc: Cháy khu nhà ở người khuyết tật, ít nhất 8 người chết

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau vụ hỏa hoạn xảy ra sáng sớm 19/1 tại khu nhà dành cho người khuyết tật ở thị trấn Vejprty miền Tây Cộng hòa Séc
Séc: Cháy khu nhà ở người khuyết tật, ít nhất 8 người chết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Nguồn tin cứu hộ cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau vụ hỏa hoạn xảy ra sáng sớm 19/1 tại khu nhà dành cho người khuyết tật ở thị trấn Vejprty miền Tây Cộng hòa Séc sát biên giới Đức.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Cơ quan tình trạng khẩn cấp Prokop Volenik cho biết: "Tổng cộng có 38 người thương vong trong vụ hỏa hoạn, trong đó 8 người đã không may qua đời."

Hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, một trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và 3 người bị thương khá nặng.

Ngoài 7 xe cứu thương được hủy động, trong đó có 2 xe của Đức, nhà chức trách Séc cũng đã triển khai cả máy bay trực thăng cứu hộ.

Truyền thông Séc đưa tin vụ hỏa hoạn hiện đã được kiểm soát hoàn toàn. Thị trưởng Jitka Gavdunova của Vejprty, thị trấn sát biên giới với Đức và cách thủ đô Praha của Séc 100km về phía Tây Bắc, cho biết đám cháy bùng phát từ khu vực dành cho nam giới ở khu nhà dành cho người thiểu năng trí tuệ.

Theo người phát ngôn Cơ quan tình trạng khẩn cấp Volenik, hiện còn quá sớm để kết luận nguyên nhân hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục