Xuân Quê hương 2020: Gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tại Bắc Ninh

Hơn 100 kiều bào tiêu biểu đã làm lễ dâng hương, tưởng nhớ các vị vua triều Lý tại Đền Đô, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Các đại biểu làm lễ dâng hương tại Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Các đại biểu làm lễ dâng hương tại Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động "Xuân Quê hương 2020," ngày 18/1, tại Đền Đô, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đã làm lễ dâng hương, tưởng nhớ các vị vua triều Lý.

Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, tổ chức.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm các vị vua nhà Lý, đứng đầu là vua Lý Công Uẩn đã có công khai sáng kinh đô Thăng Long, lập nên một trong những vương triều thịnh vượng nhất trong lịch sử dân tộc. Tại đây, các đại biểu cùng dự hoạt động thả cá phóng sinh.

Sau lễ dâng hương, tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các kiều bào.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong giới thiệu tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bắc Ninh là vùng đất có truyền thống văn hóa, khoa bảng, là địa phương có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Toàn tỉnh có 1.558 di tích, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt là: Đền Đô (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), chùa Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), chùa Bút Tháp, chùa Dâu (cùng ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

[Kiều bào Việt Nam vui Xuân quê hương trên quê cha, đất tổ]

Bên cạnh đó, tỉnh còn lưu giữ 8 nhóm bảo vật quốc gia, 3 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là: Dân ca Quan họ Bắc Ninh, di sản Ca trù, di sản Nghi lễ và trò chơi kéo co.

Bắc Ninh đang triển khai làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cần bảo vệ khẩn cấp.

Năm 2019, Bắc Ninh nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, tổng sản phẩm tăng 1,1%, quy mô đứng thứ 7 toàn quốc; thu nhập bình quân đầu người đạt 73,3 triệu đồng, đứng thứ 5 toàn quốc.

Tỉnh đứng thứ nhất cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, đạt 1,07 triệu tỷ đồng... Cùng với đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Hiện nay, 93/94 xã, 7/8 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều giảm xuống còn 1,27%...

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã gửi lời chúc năm mới mạnh khỏe, thành công với các kiều bào; đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn tạo điều kiện để kiều bào về tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác.

Thay mặt các kiều bào, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân tại Pháp bày tỏ vui mừng khi Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Ông cũng đánh giá cao sự phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua; đồng thời cho biết, thời gian tới, cùng với nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài sẽ tiếp tục có những hoạt động góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục