Bốn Văn phòng TW phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng phục vụ

Bốn Văn phòng Trung ương tiếp tục có sự đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ công việc; triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp bốn Văn phòng.
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 16/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt và chúc Tết cán bộ, công chức bốn Văn phòng. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chúc Tết cán bộ, công chức bốn Văn phòng. 

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng cán bộ, công chức của bốn Văn phòng.

[VPTW Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tham mưu, phục vụ]

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, điểm lại những thành tựu đáng trân trọng của đất nước trong năm 2019 và qua theo dõi, nghe báo cáo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Trong năm, cán bộ của bốn Văn phòng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao.

Bốn Văn phòng Trung ương tiếp tục có sự đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ công việc; triển khai và thực hiện tốt Quy chế phối hợp của bốn Văn phòng...

Hoạt động của bốn Văn phòng đã có những đóng góp xứng đáng vào công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, phục vụ hoạt động của các tiểu ban Đại hội XIII của Đảng và nhiều hoạt động khác của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bốn Văn phòng đã đạt được trong năm 2019. Kết quả công tác của bốn Văn phòng Trung ương đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2019.

Bốn Văn phòng TW phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng phục vụ ảnh 1Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ bốn Văn phòng Trung ương cần tập trung làm tốt công tác tham mưu, đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phục vụ, chuyên nghiệp hơn trên các lĩnh vực, nhất là việc tham gia chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, những vấn đề có tính chiến lược, phức tạp, đột xuất để giúp các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa học và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. 

Bốn Văn phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bốn Văn phòng cần tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc công tác, đặc biệt trong điều kiện hiện nay phải rất quan tâm đến việc bảo vệ, bảo đảm bí mật, an toàn về thông tin; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, tăng cường công tác thông tin.

Các Văn phòng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, phẩm chất, chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, bám sát thực tiễn, để hoàn thành tốt nhất công việc được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào nhiệm vụ chung của bốn Văn phòng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng với đội ngũ cán bộ đã được rèn luyện, thử thách, với truyền thống và bề dày kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo bốn Văn phòng cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, bốn Văn phòng Trung ương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của bốn Văn phòng Trung ương và gia đình mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc; chúc các Văn phòng một năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay mặt lãnh đạo bốn Văn phòng báo cáo những nét cơ bản phối hợp giữa bốn Văn phòng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Năm 2019, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giữa bốn Văn phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp ngày càng đi vào nền nếp, toàn diện, phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, phục vụ, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm cao, sự tận tụy, chu đáo và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bốn Văn phòng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng; sáng tạo, gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tạo được sự tin cậy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, đạt được kết quả trên, bốn Văn phòng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là từ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và sự đóng góp, phối hợp tích cực của các bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương...

Nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, bốn Văn phòng thống nhất tiếp tục cần phải cố gắng, quyết tâm cao hơn, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp, hiệu quả trên mọi lĩnh vực; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục