"Cất" nhiều ngôi sao, CLB Hà Nội vẫn thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai

Bước vào trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, Câu lạc bộ Hà Nội “cất” nhiều cầu thủ thi đấu tốt của mình như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu hay Hoàng Vũ Samson trên băng ghế dự bị.
"Cất" nhiều ngôi sao, CLB Hà Nội vẫn thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai ảnh 1Một pha tranh chấp của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chiều 19/9, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp Câu lạc bộ Hà Nội trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 23, Giải bóng đá vô địch Quốc gia Nuti Café V.League 1-2018.

Đây là trận đấu mang tính thủ tục bởi đội bóng Thủ đô đã chính thức nắm ngôi vô địch sau vòng đấu 21. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, sau hai thất bại liên tiếp trước FLC Thanh Hóa và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước vào trận đấu này, Câu lạc bộ Hà Nội “cất” nhiều cầu thủ thi đấu tốt của mình như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu hay Hoàng Vũ Samson trên băng ghế dự bị.

Dù vậy, đội bóng Thủ đô đã sớm thể hiện sức mạnh nhà vô địch của mình. Ngay ở phút thứ 2, từ pha đá phạt góc của đồng đội, Oseni Ganiyu Bolaji bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Văn Tiến, mở tỷ số cho Câu lạc bộ Hà Nội.

Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Các học trò của huấn luyện viên Dương Minh Ninh thể hiện lợi thế sân nhà bằng lối đá ban bật ở cự ly ngắn, kỹ thuật của các cá nhân nhằm tạo ra đột biến.

Phút 14, từ đường căng ngang của đồng đội, Minh Vương có pha băng cắt ngay trước khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Công. Đáng tiếc, cầu thủ này lại không thể chạm được vào bóng.

Phút thứ 17, Triệu Việt Hưng có pha xuống biên trước khi tạt bóng vào vòng cấm địa cho Văn Anh dứt điểm bằng đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Câu lạc bộ Hà Nội.

[Đại thắng HAGL, Thành phố Hồ Chí Minh tạm thoát khỏi tốp cuối bảng]

Không thể có được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai lại phải nhận thêm bàn thua thứ hai.

Phút 24, Câu lạc bộ Hà Nội được hưởng đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm địa. Thành Lương thực hiện pha treo bóng hoàn hảo để Thái Quý băng vào đánh đầu cận thành, không cho thủ môn Văn Tiến cơ hội cản phá. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Câu lạc bộ Hà Nội.

Phút 31, Oseni Ganiyu Bolaji tiếp tục có pha bứt tốc, vượt qua hàng phòng ngự của đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 40, sau một loạt các pha phối hợp bên phía cánh phải, bóng đến chân Hồ Minh Dĩ. Cầu thủ này không chế bóng rồi dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 4-0 cho Câu lạc bộ Hà Nội.

Những phút cuối hiệp 1, nỗ lực của Hoàng Anh Gia Lai cũng giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Từ pha đá phạt góc của đồng đội bên phía cánh phải, Zeba Josip với chiều cao ấn tượng của mình, đã bật cao đánh đầu, hạ gục Văn Công. 1-4 là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên giữa Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Hà Nội.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Dương Minh Ninh của Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi người, đưa Lê Đức Lương vào sân thay Nguyễn Văn Anh thi đấu không hiệu quả. Từ đây, Văn Toàn được đẩy lên chơi cao nhất, ngay phía sau là Công Phượng và Minh Vương để tăng khả năng tạo đột biến của bộ 3 tuyển thủ quốc gia.

Phút 52, sau cú dứt điểm trúng cột dọc của Văn Toàn, Minh Vương có bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Công Phượng không chiến thắng được thủ môn Văn Công ở cú dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên, ở cú đá bồi sau đó, Công Phượng đã ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Có được hai bàn gỡ, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công. Bóng chủ yếu tập trung bên phía cánh trái, nơi có Công Phượng. Với tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt, cầu thủ này thường xuyên có những pha đột phá và căng ngang nguy hiểm cho đồng đội ở phía trong dứt điểm. Hà Nội với hàng phòng ngự thi đấu tốt đã hóa giải thành công các pha lên bóng của đội chủ nhà.

Phút 69, Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng thứ ba. Xuất phát từ pha tấn công bên phía cánh phải, Lê Văn Sơn thực hiện đường tạt bóng hoàn hảo cho Triệu Việt Hưng đánh đầu. Bóng đi vào góc hiểm, khiến thủ môn Văn Công không kịp phản xạ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên phố Núi không được lâu. Phút 71, Câu lạc bộ Hà Nội được hưởng đá phạt bên phía cánh phải, Thành Lương tiếp tục thực hiện cú sút phạt, treo bóng cho Đoàn Văn Hậu đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Tiến cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 5-3 cho Hà Nội.

Các học trò của huấn luyện viên Dương Minh Ninh tiếp tục dồn lên tấn công. Phút 76, Công Phượng có pha đi bóng vượt qua hàng phòng ngự đội khách, đối mặt với thủ môn Văn Công. Đáng tiếc, cú dứt điểm của cầu thủ này không mang lại bàn thắng tiếp theo cho Hoàng Anh Gia Lai.

Những phút cuối trận, thể lực giảm sút khiến cầu thủ hai đội không thể thực hiện các pha phối hợp cũng như các cú dứt điểm tốt. Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai chấp nhận thất bại với tỷ số 3-5 trước Câu lạc bộ Hà Nội ngay trên sân nhà.

Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Câu lạc bộ Hà Nội đã nâng số điểm của mình lên 58 điểm.

Trong khi đó, trên sân vận động Bình Dương, dù phải chơi ít người hơn nhưng Becamex Bình Dương vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội khách Xổ số kiến thiết Cần Thơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục