Hội chữ Xuân Canh Tý mang thông điệp ‘luyện tài đi đôi với rèn đức’

Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ bao gồm nhiều hoạt động giới thiệu truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của dân tộc.
Hội chữ Xuân Canh Tý mang thông điệp ‘luyện tài đi đôi với rèn đức’ ảnh 1Hội chữ Xuân là điểm hẹn quen thuộc dịp đầu năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với chủ đề “Thành Đức,” Hội chữ Xuân Canh Tý sẽ diễn ra từ ngày 18/1-5/2 (tức từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày 12 tháng Giêng) tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết chủ đề “Thành Đức” bắt nguồn từ tên một chiếc cổng tại di tích, mang ý nghĩa luyện tài phải đi đôi với rèn đức trong giáo dục xưa và nay.

Hội chữ năm nay có sự tham gia của hơn 50 “ông đồ” viết thư pháp chữ Hán, Nôm và Quốc ngữ.

[Hà Nội chuẩn bị 31.200 tỷ đồng giá trị hàng hóa phục vụ Tết]

Bên cạnh hoạt động viết thư pháp, hội chữ còn bao gồm nhiều hoạt động khác nhằm giới thiệu truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của dân tộc: tái hiện không gian giáo dục truyền thống (làng sỹ tử, quang cảnh trường thi xưa…), trình diễn nghệ thuật làm giấy dó, không gian diễn xướng nghệ thuật truyền thống (quan họ, ca trù, nhã nhạc cung đình Huế…).

Ngoài ra, du khách sẽ có dịp thưởng thức ẩm thực truyền thống và trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian lý thú (bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, đập niêu đất, nhảy sạp, kéo co…) trong không gian hội chữ Xuân Canh Tý 2020.

Hội chữ Xuân là hoạt động thường niên tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, nâng cao trình độ thẩm mỹ và hiểu biết về nghệ thuật thư pháp cho du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục