Chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người di cư thiệt mạng

11 người di cư chưa rõ quốc tịch, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng khi chiếc thuyền chở họ bị chìm trên biển Aegean, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.
Chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người di cư thiệt mạng ảnh 1Một nhóm người di cư trên biển Đại Trung Hải được cứu hộ đưa vào đất liền. (Nguồn: Getty Images)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin ngày 11/1, đã có 11 người di cư, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng khi chiếc thuyền chở họ bị chìm trên biển Aegean, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Có 8 người khác được giải cứu trong vụ việc này.

Theo nguồn tin, chiếc thuyền đã bị chìm ở ngoài khơi Cesme, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, đối diện đảo Chios của Hy Lạp. Hiện chưa rõ quốc tịch các nạn nhân.

[Số người di cư được cứu trên eo biển Manche tăng mạnh trong năm 2019]

Trước đó vài giờ, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp xác nhận đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 21 người được giải cứu, khi một chiếc thuyền chở đầy người di cư bị lật trên biển Ionian ở Địa Trung Hải. Chiếc thuyền chở khoảng 50 người bị lật ngoài khơi gần đảo Paxi khi đang trên đường tìm cách vào Italy trái phép.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 4 triệu người di cư và tị nạn, trong đó đa phần là người Syria. Quốc gia này là nơi những người di cư trốn chạy khỏi xung đột và mong muốn vào châu Âu tìm đến.

Một thỏa thuận đạt được năm 2016 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã giúp giảm đáng kể số người di cư đến 5 hòn đảo gần nhất với Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục