Ép ngã xe CSGT rồi chạy vào công ty nhảy lầu

Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế ô tô mang logo công ty địa ốc Alibaba đã ép ngã xe CSGT rồi chạy vào công ty, lên lầu nhảy xuống trọng thương.

Ngày 19/9, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ tài xế Lê Lâm Hùng (khoảng 25 tuổi) điều khiển ô tô nghi say xỉn chống đối CSGT rồi chạy vào một toà nhà, lên lầu nhảy xuống dẫn đến bị thương.

Chú thích ảnh
Tài xế Hùng sau khi nhảy lầu được công an đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, Hùng điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang BKS 51G-467.95 mang logo công ty địa ốc Alibaba chở theo 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) không bật đèn chiếu sáng lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) về hướng cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) nên bị tổ tuần tra CSGT thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC08 Công an TP Hồ Chí Minh) yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Hùng lại tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng truy đuổi thì bị Hùng ép xe CSGT ngã xuống đường.  

Tài xế Hùng chạy về đến trước trụ sở của công ty địa ốc Alibaba (nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì tổ công tác đuổi kịp và yêu cầu tài xế xuống kiểm tra.

Lúc này, tài xế Hùng có biểu hiện say xỉn không chịu hợp tác. Sau đó, tài xế Hùng nói để vào trụ sở công ty địa ốc Alibaba lấy giấy tờ rồi bất ngờ tự nhảy xuống mái nhà kế bên bị trọng thương. 

Ngay sau đó, cơ quan công an nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.
 

Hoài Nam/Báo Tin tức
Con gái về nhà tá hỏa phát hiện mẹ tử vong, cha nguy kịch
Con gái về nhà tá hỏa phát hiện mẹ tử vong, cha nguy kịch

Mở cửa bước vào nhà, cô con gái phát hiện mẹ tử vong, cha thì đang thoi thóp bên cạnh vũng máu tại nhà riêng ở tổ 11, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN