IIAC: Sân bay quốc tế Incheon lập kỷ lục đón hơn 70 triệu lượt khách

Theo nhà điều hành sân bay quốc tế Incheon (IIAC), 71,17 triệu lượt khách đã sử dụng Sân bay Quốc tế Incheon trong năm 2019, tăng 4,3% so với năm trước đó.
IIAC: Sân bay quốc tế Incheon lập kỷ lục đón hơn 70 triệu lượt khách ảnh 1Sân bay quốc tế Incheon. (Nguồn: theculturetrip)

Số lượng hành khách sử dụng Sân bay Quốc tế Incheon, “cửa ngõ” đến Seoul, đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 70 triệu lượt trong năm 2019.

Theo nhà điều hành sân bay quốc tế Incheon (IIAC), 71,17 triệu lượt khách đã sử dụng sân bay quốc tế Incheon trong năm 2019, tăng 4,3% so với năm trước đó.

Đáng chú ý, con số kỷ lục trên đạt được bất chấp các yếu tố bên ngoài không thuận lợi, trong bối cảnh nhiều người dân Hàn Quốc hoãn các chuyến bay đến Nhật Bản do căng thẳng ngoại giao và lượng khách đến Đặc khu hành chính Hong Kong giảm do biểu tình.

Số lượng chuyến bay đến và đi từ sân bay Incheon cũng tăng 4,3% lên 404.000 chuyến trong năm 2019, trong khi vận chuyển hành khách tăng 4,6% lên 8,38 triệu khách. Số lượng hành khách quốc tế đã tăng 4,3% lên mức cao lỷ lục 70,58 triệu.

[Hàn Quốc đầu tư 4,2 tỷ USD để mở rộng sân bay quốc tế Incheon]

IIAC cho biết sân bay này dự kiến sẽ được xếp trong tốp năm sân bay hàng đầu thế giới về giao thông quốc tế trong hai năm liên tiếp.

Lượng hành khách tăng trên tất cả các tuyến quốc tế, ngoại trừ các tuyến Nhật Bản giảm 11,7% so với năm trước. Hành khách trên các tuyến Trung Quốc, Đông Nam Á và châu Âu đã tăng lần lượt 11,9%, 11,7% và 8,6%.

Hành khách sử dụng các hãng hàng không giá rẻ (LCC) tại Incheon tăng 5,1% lên 21,83 triệu, trong khi số lượng chuyến bay của các hãng này tăng 9,7% lên 126.000 chuyến.

Trong khi đó, doanh thu hàng năm của IIAC tăng 4,4% lên 2.770 tỷ won trong năm 2019, mặc dù lợi nhuận ròng giảm 20,4% xuống còn 890,5 tỷ won./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục