Olympic Tokyo 2020: Các VĐV ngủ trên giường làm từ giấy bìa cứng

Tổng cộng 18.000 chiếc giường có khung làm từ giấy bìa cứng và loại nệm đặc biệt làm từ nhựa nhiệt dẻo polyethylene được giành cho các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.
Olympic Tokyo 2020: Các VĐV ngủ trên giường làm từ giấy bìa cứng ảnh 1Giường làm từ bìa cứng giành cho các vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, sau đó chúng sẽ được tái chế. (Nguồn: AP)

Các vận động viên tranh tài tại Thế vận hội Tokyo 2020 và Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic 2020 sẽ ngủ trên khung giường được làm bằng giấy bìa cứng cùng với loại nệm đặc biệt làm từ nhựa nhiệt dẻo polyethylene.

Các vật liệu này sẽ được tái sử dụng để tạo ra các sản phẩm nhựa sau các sự kiện thể thao trên.

Ngày 9/1, một căn hộ mẫu thuộc khu điều hành Olympic Tokyo 2020 đã được giới thiệu lần đầu tiên trên truyền thông với những thông tin chi tiết về cách bố trí nơi ngủ thân thiện với môi trường.

Trước đó, quá trình xây dựng các khu nhà ở trong làng Olympic và Paralympic đã được hoàn thành vào tháng 12/2019.

Ban tổ chức đã yêu cầu sản xuất tổng cộng 18.000 chiếc giường bố trí ở khu vực Vịnh Tokyo với tầm nhìn bao quát địa danh Cầu Vồng nổi tiếng để phục vụ cho Thế vận hội, sự kiện sẽ được khởi động từ ngày 24/7 tới.

[LHQ thông qua nghị quyết ngừng bắn nhân dịp Olympic Tokyo 2020]

Trong khi đó, Ban tổ chức Paralympic 2020 chỉ yêu cầu 8.000 giường cho sự kiện này.

Với chiều dài 2,1m, những chiếc giường này sẽ phù hợp cho hầu hết mọi người, ngoại trừ những vận động quá cao.

Nhà sản xuất Airweave tin tưởng loại giường này có thể chịu được trọng lượng khoảng 200kg.

Một số không gian chung của làng Olympic, như sảnh ăn chính và khu vực mua sắm, vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Sau các sự kiện thể thao này, các căn hộ sẽ được bán riêng lẻ với mức giá khởi điểm từ hơn 50 triệu yen (tương đương 457.500 USD).

Ông Junichi Fujino, một nhà nghiên cứu thuộc nhóm chuyên trách về môi trường của thành phố Tokyo cho biết ban tổ chức đã thúc đẩy một nỗ lực chung nhằm giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.

Theo đó, tất cả huy chương sẽ được chế tác bằng kim loại tái chế từ rác thải điện tử, trong đó có khoảng 6,2 triệu điện thoại di động đã sử dụng.

Ngọn đuốc Olympic được làm từ nhôm phế liệu, trong khi các bục thềm làm từ rác thải nhựa được tái chế.

Bên cạnh đó, điện năng phục vụ Games sẽ được cung cấp từ các nguồn điện tái tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục