Mỹ rút quân khỏi 2 căn cứ ở Syria

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, ngày 8/1, binh sỹ Mỹ đã rút khỏi 2 căn cứ quân sự ở tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria, sau các vụ tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Chú thích ảnh
Xe thiết giáp quân đội Mỹ đi tuần tra qua một giếng dầu ở Rymaylan, Đông Bắc Syria ngày 6/11/2019. Ảnh: AFP

Theo SANA, các binh sỹ Mỹ đã rút khỏi căn cứ ở khu vực Kharab al-Jir thuộc vùng nông thôn phía Đông Bắc của tỉnh Hasakah của Syria, gần biên giới với Iraq. Căn cứ này vừa được xây dựng 6 tháng trước đây. Nhiều nguồn nhân chứng cho hay, khoảng 40 xe tải chở thiết bị quân sự đã được nhìn thấy rời căn cứ này hướng về cừa khẩu al-Walid giữa Syria và Iraq. 

Các binh sỹ Mỹ cung đã rời căn cứ ở thành phố Shaddadi để di chuyển tới khu vực al-Hol thuộc vùng nông thôn phía Đông Bắc của tỉnh Hasakah để bắt đầu di chuyển tới nước láng giềng Iraq.

Việc Mỹ rút quân khỏi 2 căn cứ nói trên diễn ra vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa vào 2 căn cứ quân sự Iraq có lực lượng Mỹ đồn trú để đáp trả vụ không kích của Mỹ hôm 3/1 làm thiệt mạng Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mỹ cho đến nay khẳng định vụ tấn công của Iran chỉ gây thiệt hại chút ít về cơ sở vật chất, trong khi hãng tin FARS của Iran dẫn lời một quan chức tình báo IRGC cho biết có 80 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng này thực hiện.

Lan Phương  (TTXVN)
Khả năng Mỹ rút quân theo yêu cầu của Iraq
Khả năng Mỹ rút quân theo yêu cầu của Iraq

Giới chuyên gia đánh giá việc thông qua nghị quyết hối thúc quân đội Mỹ rời khỏi Iraq là một bước tiến vô cùng quan trọng cho quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, để lính Mỹ thực sự rút khỏi Iraq lại là vấn đề khó khăn hơn nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN