An Giang: Cây đổ đè sập nhà dân khiến hai mẹ con tử vong

Mưa lớn cộng với nước lên cao khiến nền đất mềm yếu làm cây còng bị bật gốc đổ đè sập nhà của anh Tài, khiến vợ và con anh Tài tử vong khi đang ở trong nhà.

Sáng 19/9, ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cây đổ đè sập nhà dân, khiến hai mẹ con tử vong.

Cụ thể vào khoảng 4 giờ ngày 18/9 tại khu vực tổ 9, ấp Tân Hậu A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu (An Giang) xảy ra một vụ cây đổ đè sập nhà của anh Đỗ Tấn Tài (sinh năm 1985), khiến vợ và con anh Tài là chị Đỗ Ngọc Nhiên (sinh năm 1988) và cháu Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2015) tử vong khi đang ở trong nhà.

[Cây đổ đè chết bé gái 9 tuổi tại một khu du lịch ở Đà Lạt]

Lúc vụ tai nạn xảy ra, trong nhà có bốn người, anh Tài chỉ kịp bế người con lớn chạy thoát ra ngoài.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa, cộng với nước lên cao khiến nền đất mềm yếu làm cây còng bị bật gốc đổ đè sập nhà của anh Tài.

Ông Đặng Văn Nê cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi, trước mắt hỗ trợ 8 triệu đồng và 900kg gạo cho gia đình anh Tài.

Gia đình anh Tài thuộc diện hộ khó khăn. Hiện địa phương đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ dựng lại nhà cho gia đình anh Tài sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục