New Zealand cử thêm lính cứu hỏa tới Australia hỗ trợ dập cháy rừng

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết lực lượng bổ sung, gồm 20 lính cứu hỏa, một trưởng nhóm và một nhân viên liên lạc, sẽ tới Australia vào ngày 8/1 tới.
New Zealand cử thêm lính cứu hỏa tới Australia hỗ trợ dập cháy rừng ảnh 1Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại New South Wales, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo nước này sẽ cử thêm 22 nhân viên cứu hỏa tới hỗ trợ công tác dập tắt cháy rừng đang hoành hành ở quốc gia láng giềng Australia.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Ardern cho biết lực lượng bổ sung, gồm 20 lính cứu hỏa, một trưởng nhóm và một nhân viên liên lạc, sẽ tới Australia vào ngày 8/1 tới.

Bà khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục làm những gì có thể để hỗ trợ Australia ứng phó với cháy rừng diễn biến nguy hiểm hiện nay, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ New Zealand Tracey Martin tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình.

[Cháy rừng ở Australia: Bang Victoria ban bố tình trạng thảm họa]

Trong khi đó, Lực lượng Khẩn cấp và cứu hỏa New Zealand sẽ tăng cường liên lạc với giới chức cứu hỏa Australia để xem xét các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Kể từ cuối tháng 10/2019, Chính phủ New Zealand đã điều động hơn 150 nhân viên tới Australia để hỗ trợ nỗ lực khống chế các đám cháy rừng.

Trong những ngày đầu năm mới 2020, khói mù từ các đám cháy rừng ở Australia đã lan sang cả New Zealand.

Các đám cháy bùng phát từ hôm 28/12 tại Australia khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Hơn 50.000 người phải sống trong cảnh mất điện và một số thị trấn rơi vào tình trạng thiếu nước sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục