Trung Quốc đóng cửa một chợ hải sản liên quan dịch viêm phổi lạ

Tính đến ngày 31/12/2019 vừa qua, tại Trung Quốc có 27 trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận, trong đó bảy người được cho là ở trong tình trạng nguy kịch.
Trung Quốc đóng cửa một chợ hải sản liên quan dịch viêm phổi lạ ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra tại một ngôi chợ ở Vũ Hán. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Ngày 2/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà chức trách tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này vừa chỉ thị đóng cửa một chợ hải sản địa phương liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ do virus gần đây.

Khu chợ trên nằm ở một khu đông dân cư, cách không xa một trong những ga tàu lửa nhộn nhịp nhất thành phố, đã chứng kiến nhiều trường hợp bị viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Tính đến ngày 31/12/2019 vừa qua, 27 trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận, trong đó bảy người được cho là ở trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách cho biết dù không phát hiện dấu hiệu lây từ người sang người, song tất cả các bệnh nhân đều đang được cách ly. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiến hành điều tra xem dịch bệnh này liệu có liên quan đến Hội chứng Suy giảm hô hấp cấp (SARS) từng bùng phát nghiêm trọng năm 2003 hay không.

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã nhanh chóng công bố một số biện pháp phòng ngừa trước đợt bùng phát viêm phổi lạ tại Vũ Hán. Cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ bắt đầu thông tin cập nhật hằng ngày về các trường hợp nghi nhiễm, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa khác.

Từ ngày 3/1, hệ thống quét thân nhiệt bổ sung sẽ được triển khai tại sân bay quốc tế Hong Kong để kiểm tra thân nhiệt của các hành khách đến từ Vũ Hán. Các cơ quan hàng không và ga tàu hỏa được khuyến cáo tăng cường các biện pháp khử trùng.

[Trung Quốc phát hiện hàng loạt ca viêm phổi nghi liên quan tới SARS]

Cơ quan y tế Hong Kong cho biết đã thông báo với chính quyền về ba bệnh nhân được điều trị do các triệu chứng viêm phổi sau khi những người này đến Vũ Hán gần đây. Hai trong số đó đã được xuất viện. Theo giới chức y tế Hong Kong, ba trường hợp trên không liên quan đến căn bệnh giống SARS tại Vũ Hán, do họ không đến khu chợ hải sản được cho là nguốc gốc lây lan virus trên.

Bộ Y tế nước này cho biết tất cả các hành khách từ Vũ Hán nhập cảnh vào Singapore sẽ được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Changi kể từ ngày 3/1. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra thêm. Các trường hợp bị sốt, mắc bệnh nghiêm trọng về hô hấp hoặc viêm phổi và những người đã ở Vũ Hán ít nhất 14 ngày vừa qua sẽ được tiến hành cách ly để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Việc bùng phát bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán đang làm dấy lên không ít lo ngại về nguy cơ một dịch SARS mới. Khởi nguồn từ tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) cuối năm 2002, SARS đã lây lan và thành đại dịch trong năm 2003 khi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng, hơn 8.000 người mắc bệnh với 744 ca tử vong. Hong Kong (Trung Quốc) chịu thiệt hại nặng nề với hơn 1.700 người mắc bệnh và gần 300 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục