Hệ thống đường sắt liên Triều sẽ thúc đẩy kinh tế khu vực

Các quan chức chính phủ và nhà kinh tế học cho rằng nếu được xây dựng, hệ thống đường sắt chạy xuyên suốt bán đảo Triều Tiên tới khu vực Á-Âu sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế các nước trong khu vực.
Hệ thống đường sắt liên Triều sẽ thúc đẩy kinh tế khu vực ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: lebuzzcontinue.wordpress.com)

Các quan chức chính phủ và nhà kinh tế học ngày 18/9 cho rằng nếu được xây dựng, các hệ thống đường sắt chạy xuyên suốt bán đảo Triều Tiên tới khu vực Á-Âu sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của các nước trong khu vực.

Tại Hội nghị Tái kết nối châu Á KITA-CSIS 2018, được tổ chức ở Seoul, các quan chức chính phủ và nhà kinh tế học từ Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) đã cùng có chung quan điểm về tiềm năng kinh tế rất lớn từ mạng lưới đường sắt kết nối Hàn Quốc với Triều Tiên và các nước như Trung Quốc, Nga và Mông Cổ.

[Hàn Quốc: Khảo sát đường sắt liên Triều không vi phạm lệnh trừng phạt]

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch và Giám đốc điều hành CSIS John J. Hamre cho rằng: “Châu Á đang hội nhập nội khối. Hàn Quốc bị cô lập với thế giới về mặt địa lý. Chúng tôi muốn Hàn Quốc là nước đi đầu trong việc tái kết nối châu Á với thế giới."

Các kế hoạch đường sắt là một phần trong Tuyên bố Panmunjom được hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết tại làng đình chiến Panmunjom hồi tháng 4. Tại cuộc gặp này, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã nhất trí hợp tác tái thiết lập và nâng cấp đường sắt và đường bộ ở sườn phía đông và tây bán đảo bị chia cắt này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục