Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 6

Ngày 18/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam ở rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 6 ảnh 1

Ngày 18/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam ở rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Trong 6 giờ qua, tính đến 3 giờ 30 phút sáng 18/9,  mưa vừa, mưa to và dông đã xuất hiện ở nhiều địa phương như: Phủ Liễn (Hải Phòng) 18mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 41mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 49mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40mm, Vinh (Nghệ An) 79mm,…

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam ở rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới, trong ngày và đêm hôm nay (18/9) ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/đợt); riêng các tỉnh nam đồng bằng, ven biển và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to (100-150mm/đợt). Khu Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (20-50mm/đợt).

Từ 19/9, trên thượng sông Thao, sông Lô, sông Kỳ Cùng và Bằng Giang, hệ thống sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, sông Thao ở mức báo động 1- báo động 2 sông Kỳ Cùng và Bằng Giang ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày 18/9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, khu Việt Bắc có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C

Cảnh báo sạt lở đất trên khu vực tỉnh Quảng Ninh

Trong 3 giờ qua (từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 18/9) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to tại các huyện Móng Cái, Uông Bí, Hoành Bồ, Quảng Yên. Lượng mưa đo được như sau: Quất Đông (Móng Cái) 98mm; Phong Cốc (Quảng Yên) 71mm; Vàng Danh (Uông Bí) 93mm; Hoành Bồ 72mm.

Trong 2-3 giờ tới, các khu vực nói trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm.

Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện nói trên và các khu vực lân cận.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục