Người dân Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) khốn khổ vì thiếu nước sạch

Đến thời điểm này, huyện Xuyên Mộc là địa phương có 62% hộ dân được sử dụng nước sạch, tỷ lệ thấp nhất trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Dù đã qua máy lọc nhưng nước giếng của gia đình ông Nguyễn Văn (ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp) vẫn sẫm màu và đầy cặn.

Điều này làm cho nhiều xã của huyện Xuyên Mộc không đạt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Thiếu nước sạch, đã khiến người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn như: phải sử dụng nước nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh….

Ấp Tân Rú, xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) chỉ có 160 hộ dân, nhưng không có hộ được sử dụng nước sạch. Đã nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Hiệp, ngụ tổ 1, ấp Tân Rú, xã Phước Tân phải sử dụng nguồn nước từ giếng đào bị nhiễm phèn nổi váng vàng mặt nước. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, ông không mua nổi máy lọc nước mà chỉ bơm lên bể để lắng một chút rồi múc ra nấu ăn.

Ông Hiệp cho biết, gần 20 năm sống ở đây nhưng gia đình ông chưa từng biết đến nước máy là gì. Nước giếng nhiễm phèn, vẫn phải dùng. Khu vực này chưa có đường ống nước sạch đi qua, nên nhà nào cũng phải dùng nước giếng kiểu như vậy.

Được biết, toàn xã Phước Tân có 6.000 hộ dân, nhưng mới chỉ có 1.269 hộ được sử dụng nước sạch (chiếm 28%). Trong số 9 ấp thì 3 ấp (Tân Rú, Tân An và Thạnh Sơn) hoàn toàn chưa có nước sạch. Người dân hiện đang phải sử dụng nước giếng đào hoặc nước giếng khoan, dù hầu hết các vùng này nước đều bị nhiễm phèn. 

Chuyện thiếu nước sạch không xảy ra ở riêng xã Phước Tân. Nhiều năm nay, nhiều người dân sống tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sử dụng. Để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình, các hộ dân đã phải sử dụng nước giếng, nhưng nước giếng cũng bị nhiễm phèn, khiến họ hết sức lo lắng về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn, ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp cho biết, nhiều năm nay, gia đình ông đã phải sử dụng nước giếng. Để bảo đảm sức khỏe cho gia đình, ông Văn phải sử dụng máy lọc để lọc nước. Do nguồn nước giếng bị nhiễm phèn nặng nên hàng tháng ông Văn phải thay 3 lõi lọc 1 lần, chi phí cho mỗi lần thay là 300 nghìn đồng. Tốn kém là vậy, nhưng dù nước đã được lọc vẫn chưa bảo đảm an toàn, vì vẫn còn cặn, khiến ông Văn hết sức lo lắng.

“Nguồn nước giếng nhiễm phèn quá nặng, gia đình tôi đã sử dụng máy lọc rồi mà nước vẫn đen ngòm và nhiều cặn. Chúng tôi rất bất an, vì nghe nói dùng nước phèn lâu ngày, dễ bị bệnh”, ông Nguyễn Văn lo lắng.

Đồng cảnh ngộ, hơn 1.000 hộ dân của xã Xuyên Mộc cũng phải sống chung với nước nhiễm phèn trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Hiển, ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc cho biết, để có nước sử dụng gia đình ông Hiển đã phải đào giếng, nhưng mùa mưa còn có nước để sử dụng, còn mùa khô thì giếng nước của gia đình ông cũng đành bỏ hoang vì khô cạn. Do đó, để có nước gia đình ông Hiển cũng phải thường xuyên đi xin nước hoặc mua nước.

“Rất vất vả, rất khổ sở, mong muốn tha thiết của các hộ dân chúng tôi là có nước sạch để sử dụng, chứ như thế này thì khổ quá. Rất mong các ngành chức năng và cơ quan hữu quan, quan tâm và giúp đỡ để người dân chúng tôi được sử dụng nước sạch”, ông Nguyễn Văn Hiển kiến nghị.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc cho biết, hiện trên địa bàn xã tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch vẫn còn thấp, chỉ khoảng hơn 1.300 hộ, chiếm 46%. Số hộ chưa có nước sạch để sử dụng khoảng hơn 1.500 hộ; trong đó, có 132 hộ đã có tuyến đường ống đi qua nhưng vẫn chưa có nước sử dụng. Gần 700 hộ đã đăng ký sử dụng nước máy nhưng đến nay vẫn chưa đầu tư tuyến đường ống để cung cấp nước cho các hộ dân. Do đó xã cũng đề nghị các tỉnh cần sớm triển khai đường ống để cung cấp nước cho các hộ dân.

“Để đạt chỉ tiêu 60% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước máy, xã Xuyên Mộc cũng đã đề nghị tỉnh đầu tư thêm 2 tuyến đường ống với tổng chiều dài hơn 44.000 m để đưa nước về cho các hộ dân. Chủ trương đã có rồi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Xã cũng đang tiếp tục kiến nghị để người dân trên địa bàn sớm có nước sạch để sử dụng”, ông  Huỳnh Tiến Dũng cho biết.

Trước vấn đề thiếu nước sạch, ông Nguyễn Quốc Đại, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuyên Mộc cho biết, do địa bàn của huyện Xuyên Mộc rộng, dân cư lại không sống tập trung. Trong khi đó, đường ống phân phối nước lại thiếu, nên hiện nay nhiều khu vực trên địa bàn huyện người dân vẫn chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Toàn huyện hiện có 21.554 hộ dân được sử dụng nước sạch, đạt khoảng 62%; trong đó, 8 xã có tỷ lệ dân cư tiếp cận nguồn nước chưa đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới (dưới 65%), gồm các xã: Phước Tân (28%), Hòa Hiệp (33%), Tân Lâm (34%), Bàu Lâm (39%), Xuyên Mộc (42%), Hòa Hội (52%), Hòa Bình (55%) và Hòa Hưng (53%). 

Nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước máy của các hộ dân, UBND huyện Xuyên Mộc đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm đầu tư, mở rộng hệ thống đường ống dẫn nước máy trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, năm 2017, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương bố trí vốn khởi công dự án “Nâng cấp, mở rộng đường ống cấp nước huyện Xuyên Mộc”. Dự kiến, trong năm 2018 dự án này sẽ khởi công.

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh đang thẩm định dự toán thiết kế thi công. Theo ông Trí, khi dự án này hoàn thành đưa vào sử dụng, tỷ lệ hộ dân nông thôn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tiếp cận nguồn nước sạch sẽ tăng lên. Cụ thể, với dự án mở rộng 211.270 m đường ống (đường kính từ 63 - 160 mm) sẽ có thêm 6.187 hộ được tiếp cận nguồn nước.

Ngoài ra, dự án “Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Châu Đức và Xuyên Mộc” do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư đã được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép điều chỉnh quy mô dự án, trong đó có đầu tư lắp đặt các tuyến ống cấp nước tại một số ấp trên địa bàn xã Xuyên Mộc. Hiện, trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đang khảo sát lập thiết kế, dự toán công trình để triển khai thực hiện.

Cũng trong năm 2018, Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập kế hoạch đầu tư và phát triển trên địa bàn xã Bình Châu khoảng 5.500 m ống các loại và dự kiến lắp mới khoảng 130 đồng hồ nước. Dự kiến cuối năm 2018, Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh sẽ cung cấp nước sạch tới 4.818 hộ dân khu vực xã Bình Châu.

Với nỗ lực đưa nước sạch về vùng nông thôn, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã lắp thêm 460 đồng hồ, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện lên 62%. Như vậy, với các dự án trên, dự kiến đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ dân có cơ hội sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc sẽ tăng thêm 11.652 hộ, nâng tổng số hộ dân được tiếp cận nước sạch của huyện lên 33.206 hộ, đạt tỷ lệ hơn 85% hộ dân được tiếp cận nguồn nước sạch.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Hải Dương mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch nông thôn
Hải Dương mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch nông thôn

Nước sạch nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng để thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nhất là người dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của tỉnh Hải Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN