Italy: Sơ tán hàng chục nghìn người để gỡ bom sót lại từ Thế Chiến II

Quả bom có xuất xứ từ Anh, dài 1m, nặng 200kg, được phát hiện hôm 2/11 vừa qua trong quá trình cải tạo một rạp chiếu phim ở thành phố Brindisi, miền Nam Italy.
Italy: Sơ tán hàng chục nghìn người để gỡ bom sót lại từ Thế Chiến II ảnh 1Thành phố cảng Brindisi, miền Nam nước Italy. (Nguồn: Alamy Stock)

Truyền thông Italy đưa tin nhà chức trách thành phố Brindisi, miền Nam nước này, đã sơ tán 54.000 người dân thành phố trong ngày 15/12 để các chuyên gia quân sự tiến hành tháo gỡ một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Quả bom có xuất xứ từ Anh, dài 1m, nặng 200kg, được phát hiện hôm 2/11 vừa qua trong quá trình cải tạo một rạp chiếu phim. Quả bom đã bị hư hại do các thiết bị xây dựng tại công trường, khiến công việc tháo gỡ bom khó khăn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đã tháo được ngòi nổ và sẽ cho nổ bom tại một địa điểm khác trong ngày 16/12.

Nhà chức trách đã sơ tán người dân sinh sống trong vòng bán kính 1,5km xung quanh khu vực phát hiện bom, đồng thời tạm ngừng cung cấp ga cho các hộ gia trình trong vòng bán kính 500m.

Một số tuyến đường sắt và hàng không cũng tạm ngừng hoạt động. Hơn 1.000 nhân viên an ninh và khoảng 250 tình nguyện viên đã tham gia công tác sơ tán người dân.

Hãng tin AGI cho biết hoạt động sơ tán hơn một nửa dân số của thành phố Brindisi gồm khoảng 87.000 dân đã bắt đầu được tiến hành hôm 14/12. Ngoài ra, 217 tù nhân được chuyển đến các trại giam khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục