Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi Mỹ-Trung đạt thỏa thuận

Các quan chức, chuyên gia và giới truyền thông của Trung Quốc đều cho rằng thỏa thuận này sẽ làm giảm sự bất ổn đối với các doanh nghiệp, ít nhất là trong ngắn hạn.
Ảnh minh họa. (Nguồn: investingacad.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: investingacad.com)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều vào đầu phiên giao dịch 16/12, sau khi Mỹ và Trung Quốc thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” cuối tuần qua.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,25% xuống còn 23.962,79 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,57% xuống còn 27.530,50 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,11% lên 2.970,97 điểm và chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,9 điểm lên 2.171,15 điểm.

[Dự báo diễn biến khó lường trên thị trường chứng khoán tuần tới]

Trước đó, ngày 14/12, Trung Quốc đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng về thỏa thuận thương mại “bước một” nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại với Mỹ. Các quan chức, chuyên gia và giới truyền thông của Trung Quốc đều cho rằng thỏa thuận này sẽ làm giảm sự bất ổn đối với các doanh nghiệp, ít nhất là trong ngắn hạn.

Giáo sư Tu Xinquan, thuộc Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế ở Bắc Kinh (Trung Quốc), cho rằng “ít nhất thỏa thuận trên sẽ giúp ổn định tình hình hiện nay và thiết lập nền tảng cho các vòng đàm phán thương mại tiếp theo hay hủy bỏ việc áp thuế quan trong tương lai.”

Còn theo chiến lược gia cao cấp Shuji Hosoi của Daiwa Securities, trong tuần này các nhà đầu tư sẽ dõi theo một loạt số liệu kinh tế của các nước trên thế giới, trong đó có sản lượng chế tạo và số liệu về thị trường nhà đất của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 17/12 và số liệu về sản lượng chế tạo của Trung Quốc (dự kiến được công bố vào cuối ngày 16/12).

Ngoài ra, cuộc họp báo của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda sau cuộc họp chính sách tiền tệ trong hai ngày 18-19/12 cũng là một thông tin đáng chú ý.

Còn tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, chỉ số VN-Index giảm 1,99 điểm xuống 966,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 219,15 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 4.239,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 0,23 điểm lên 102,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 38,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 370,6 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục