Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa 2 căn cứ Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 15/12 đã đe dọa đóng cửa 2 căn cứ quân sự chiến lược được Mỹ sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Washington cảnh báo trừng phạt Ankara do mua vũ khí của Nga.

Chú thích ảnh
Máy bay vận tải Nga chở các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình A Haber, Tổng thống Erdogan tuyên bố có thể đóng cửa các căn cứ Incirlik và Kurecik, nếu cần thiết. Hai căn cứ này ở duyên hải Tây Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria.

Tổng thống Erdogan trước đó cũng thường đề cập đến khả năng này, ở thời điểm quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Hiện không quân Mỹ sử dụng căn cứ ở Incirlik cho các chiến dịch không kích nhằm vào các cứ điểm của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Trong khi đó, căn cứ Kurecik là nơi đặt một trạm radar chính của NATO.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng đã đề cập đến vấn đề của các căn cứ này, cảnh báo có thể cân nhắc việc đóng cửa, trong phản ứng về việc Washington đe dọa trừng phạt Ankara liên quan đến quyết định mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Hôm 13/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Mỹ sau khi Thượng viện Mỹ tiếp sau Hạ viện đã biểu quyết công nhận vụ thảm sát người Armenia năm 1915 là diệt chủng. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa kí phê chuẩn dự luật này.

Việt Hải (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Quốc hội Mỹ công nhận nạn diệt chủng người Armenia
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Quốc hội Mỹ công nhận nạn diệt chủng người Armenia

Ngày 13/12, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này tới trụ sở để bày tỏ sự thất vọng của Ankara trước việc một ngày trước đó, các thượng nghị sĩ Mỹ thông qua một nghị quyết công nhận vụ thảm sát dưới thời Đế chế Ottoman đối với người Armenia cách đây một thế kỷ là tội ác diệt chủng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN